Đặc nhiệm Ukraine ngày 24/3 thông báo cuộc tập kích nhằm vào điểm tiếp nhiên liệu và vũ khí tiền phương của quân đội Nga tại tỉnh biên giới Belgorod đã phá hủy hai trực thăng tấn công Ka-52 và hai trực thăng vận tải Mi-8.
Video được công bố cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát Ukraine dùng cảm biến hồng ngoại để theo dõi 4 trực thăng. Các phi cơ được bố trí cách xa nhau trên bãi đất trống, dường như đang trong trạng thái nghỉ và không có người, khí tài kỹ thuật xung quanh.
Ít nhất ba vụ nổ xảy ra gần trực thăng Nga, một quả đạn khác lao trúng chỗ đỗ của máy bay.
Rocket HIMARS tập kích khu vực được cho là bãi đáp trực thăng Nga tại tỉnh Belgorod trong video công bố ngày 24/3. Video: Đặc nhiệm Ukraine
Đặc nhiệm Ukraine cho biết vũ khí được dùng trong trận tập kích là rocket dẫn đường GMLRS-AW, trang bị đầu đạn chùm nặng 90 kg chứa 180.000 mảnh vonfram. Họ thêm rằng điểm tiếp nhiên liệu và vũ khí tiền phương này giúp trực thăng Nga có thể nhanh chóng tấn công các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Vụ tập kích được các chuyên gia phương Tây đánh giá là một trong những đòn đánh gây tổn thất lớn nhất về trực thăng cho quân đội Nga kể từ tháng 10/2023, khi Ukraine lần đầu phóng tên lửa đạn đạo ATACMS nhằm vào sân bay ở Berdyansk.
Sự việc diễn ra sau khi Nga tuyên bố Ukraine phát động chiến dịch tấn công tỉnh Belgorod sau thất bại ở tỉnh Kursk.
Ukraine nhiều lần sử dụng rocket GMLRS với tầm bắn tối đa 70 km để tập kích cứ điểm, khu vực tập kết lực lượng và vũ khí, cầu đường trong khu vực do Nga kiểm soát. Biến thể GMLRS-AW được trang bị đạn chùm có thể gây thiệt hại diện rộng với những khí tài không có vỏ giáp.

Vị trí tỉnh Belgorod, Nga. Đồ họa: RYV
Trực thăng tấn công Ka-52 được đưa vào biên chế trong không quân Nga từ năm 2011. Đây là một trong các mục tiêu chính của Ukraine, từng đóng vai trò quan trọng khi chặn đứng chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine hồi giữa năm 2023.
Mi-8 là trực thăng do Liên Xô thiết kế và sản xuất từ những năm 1960, được sử dụng cho mục đích quân sự lẫn dân sự. Với hơn 17.000 chiếc đã xuất xưởng và dây chuyền sản xuất vẫn hoạt động, Mi-8 là mẫu trực thăng được chế tạo nhiều nhất thế giới.
Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AP, AFP)