"Trong chiến dịch phản công ở tỉnh Kursk, cánh quân Bắc của quân đội Nga đã phá hủy khoảng 1.500 hệ thống vũ khí và phương tiện chiến đấu chuẩn NATO của Ukraine", hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời nguồn tin giấu tên cho biết hôm 7/4.
Dựa trên dữ liệu tình báo nguồn mở, hãng thông tấn Nga ước tính lượng vũ khí NATO mà Ukraine để mất trong 8 tháng tham chiến tỉnh Kursk có thể lên tới 2,7 tỷ USD. Con số này dường như bao gồm khí tài bị phá hủy hoàn toàn, hư hỏng mà không thể sơ tán về hậu phương hoặc rơi vào tay lực lượng Nga.
![[Caption] a](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/04/08/5563187178137268703a-Nga-17440-3027-2147-1744075573.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LRMydL0GRV5muGw8KAja3w)
Xe tăng Abrams của Ukraine bị bỏ lại ở tỉnh Kursk, Nga, trong ảnh chụp ngày 22/3. Ảnh: BQP Nga
"Lực lượng công binh thuộc cánh quân Bắc đã chuyển một số phương tiện quân sự NATO về hậu phương để trưng bày, sửa chữa hoặc tái sử dụng", nguồn tin cho biết.
Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự ngày 7/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine mất gần 72.500 binh sĩ, 404 xe tăng, gần 2.900 thiết giáp, hơn 2.600 phương tiện cơ giới, gần 600 pháo kéo và pháo tự hành, 53 pháo phản lực, 56 xe công binh và 26 tổ hợp tên lửa phòng không trong chiến dịch tại tỉnh Kursk.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.
Ukraine tháng 8/2024 mở chiến dịch tấn công Kursk với mong muốn buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, cũng như tạo đòn bẩy tại những cuộc đàm phán trong tương lai. Chiến dịch được ví như "canh bạc tất tay" của Ukraine khi họ đang thất thế trên nhiều mặt trận.
Sau thời gian bất ngờ ban đầu, quân đội Nga củng ciis lực lượng và điều động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk. Đầu tháng 3, Moskva mở chiến dịch phản công quy mô lớn và giành lại phần lớn lãnh thổ bị Kiev chiếm tại tỉnh Kursk, trong đó có hơn 30 khu dân cư và thị trấn chiến lược Sudzha.

Cục diện chiến trường trên mặt trận Kursk - Sumy. Đồ họa: RYV
Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 22/3 khẳng định chiến dịch Kursk đã "đạt được hầu hết mục tiêu". Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó một tuần cũng tuyên bố Ukraine đã "hoàn thành mục tiêu" trong chiến dịch Kursk, giúp ổn định tình hình mặt trận Donetsk và Kharkov.
Lực lượng Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát khu vực nhỏ tại Kursk, trong khi quân đội Nga bắt đầu mở các mũi tiến công vào tỉnh Sumy bên kia biên giới.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)