Ukraine hôm 29/3 nói rằng Nga tiến hành các cuộc tấn công lớn vào thành phố Kharkov, cho biết trong số mục tiêu có một bệnh viện quân y đang điều trị các quân nhân bị thương trong chiến đấu.
"Bệnh viện và các tòa dân cư gần đó bị hư hại do máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed. Theo báo cáo sơ bộ, các thương binh đang điều trị tại bệnh viện đã bị thương", quân đội Ukraine cho hay, đồng thời cáo buộc Nga "vi phạm các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế".

Một tòa nhà ở Kharkov bị hư hại sau cuộc không kích ngày 29/3. Ảnh: AFP
Ukraine thường không tiết lộ thống kê về thương vong của quân đội, nên không rõ bao nhiêu binh sĩ bị thương trong đợt tập kích này.
Các cơ quan khẩn cấp Ukraine cũng cho biết "cuộc tấn công lớn" vào thành phố Kharkov đã phá hủy các tòa nhà dân cư và văn phòng. Tỉnh trưởng Oleg Synegubov nói rằng hai người đã thiệt mạng và khoảng 25 người bị thương, trong đó có trẻ em.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày nói rằng Nga đã triển khai 172 UAV tự sát kiểu Shahed và phi cơ mồi bẫy trong cuộc tấn công.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 94 máy bay tự sát, trong khi 69 phi cơ mồi bẫy bị mất dấu và không gây hậu quả nghiêm trọng. Đợt tập kích đã tác động đến tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipro", cơ quan này cho hay, nhưng không đề cập tới 9 máy bay không người lái còn lại.
Giới chức Nga chưa lên tiếng về thông tin này.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào cơ sở quân sự và các hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Giới chức Ukraine cũng từng thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng.

Vị trí tỉnh Kharkov và thành phố Kharkov của Ukraine. Đồ họa: RYV
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/3 cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "tìm cách câu giờ thông qua đàm phán ngừng bắn", nhằm chuẩn bị chiến dịch mới trong mùa xuân năm nay nhắm vào hai tỉnh biên giới Sumy và Kharkov.
Moskva hồi tháng 5/2024 phát động chiến dịch nhằm vào phía bắc Kharkov và kiểm soát khoảng 3% diện tích tỉnh này. Lực lượng Nga hồi tháng 1 bất ngờ đột phá, vượt qua sông chiến lược Oskol và giành nhiều khu vực, gia tăng sức ép nhằm vào thành phố đầu mối hậu cần Kupyansk.
Quân đội Nga những tháng qua cũng liên tục tập kích vị trí đối phương ở tỉnh Sumy, do đây là nơi tập kết binh lực và trung tâm hậu cần cho chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk.
Lữ đoàn Hải quân đánh bộ Cận vệ số 810 Nga hồi tháng 2 còn vượt qua biên giới và tiến vào tỉnh Sumy, được cho nhằm cắt tuyến tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở Kursk ngay từ lãnh thổ đối phương. Đây là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên của quân đội Nga vào Sumy kể từ khi rút khỏi tỉnh này hồi tháng 4/2022.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)