Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 13/3 cho biết ông đã tới thăm vị trí đóng quân của hai lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông, nơi tình hình "đang ngày càng trở nên phức tạp" với nguy cơ bị quân đội Nga thọc sâu vào phòng tuyến.
"Về tổng thể, tình hình tác chiến ở mặt trận phía đông còn rất khó khăn. Đối phương đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công", ông Syrsky viết trên Telegram.
Ông cho hay hoạt động tác chiến của lực lượng Nga ở các mặt trận khác đã giảm đáng kể, nhiều khả năng là do hứng chịu thương vong lớn sau các đợt tiến công gần đây.

Tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky (phải) thăm tiền tuyến phía đông hôm 13/3. Ảnh: Văn phòng Tư lệnh Quân đội Ukraine
Tư lệnh Ukraine đưa ra nhận định chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Volodymr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đã "chặn đứng" được đà tiến công của Nga ở mặt trận phía đông. Ông cũng nói rằng quân đội Ukraine đã cải thiện vị thế chiến lược trên chiến trường, bất chấp tình trạng khan hiếm vũ khí.
"Tình hình hiện nay tốt hơn nhiều so với những gì diễn ra suốt 3 tháng qua", tổng thống Ukraine nhấn mạnh, song cảnh báo cục diện có thể thay đổi nếu nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây không được duy trì.
Đây không phải lần đầu tiên ông Zelensky và giới lãnh đạo quân sự Ukraine đưa ra các tuyên bố thiếu nhất quán về tình hình trên chiến trường. Hồi tháng 11/2023, tư lệnh quân đội Ukraine khi đó là đại tướng Valery Zaluzhny cho biết chiến dịch phản công quy mô lớn của nước này đã rơi vào "bế tắc", nhưng ông Zelensky sau đó bác bỏ, khẳng định cuộc phản công của Kiev vẫn được duy trì.
Bất đồng về chiến dịch phản công, cùng với mâu thuẫn liên quan vấn đề tuyển quân, được cho là các nguyên nhân khiến Tổng thống Zelensky cách chức ông Zaluzhny hồi đầu tháng 2 và thay thế bằng tướng Syrsky.
Ông Zelensky hôm 7/3 thông báo bổ nhiệm ông Zaluzhny làm đại sứ Ukraine tại Anh, động thái mà nghị sĩ Ukraine Yevgeny Shevchenko đánh giá là sự "nghỉ hưu chính trị" của ông Zaluzhny.
Lực lượng Nga hồi giữa tháng 2 kiểm soát thành phố chiến lược Avdeevka ở tỉnh miền đông Donetsk, sau khi quân đội Ukraine rút khỏi đô thị này nhằm "bảo toàn mạng sống" cho binh sĩ. Đây là thắng lợi lớn nhất mà quân đội Nga giành được kể từ khi chiếm thành phố Bakhmut hồi tháng 5/2023.

Vị trí Avdeevka. Đồ họa: RYV
Giới chuyên gia nhận định việc áp dụng chiến thuật thiếu linh hoạt, sự thay đổi nhân sự trong giới lãnh đạo cấp cao của quân đội và tình trạng thiếu đạn được là các nguyên nhân khiến Ukraine thất thủ ở Avdeevka.
Tận dụng đà thắng, lực lượng Nga sau đó tiếp tục đẩy mạnh tấn công về hướng tây và đã tuyên bố kiểm soát thêm một số ngôi làng, mới nhất là làng Nevelske hôm 12/3. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy ngày 13/3 bác thông tin, khẳng định "không có căn cứ nào" về việc Kiev đã mất kiểm soát làng Nevelske.
Phạm Giang (Theo AFP)