Trung Quốc có số lượng sinh viên du học quốc tế nhiều nhất thế giới. Không phải tất cả sinh viên đều là người Vũ Hán, nhưng nhiều em đã quay trở về Trung Quốc trong đợt dịch bệnh bùng phát. Không loại trừ khả năng những sinh viên này bị nhiễm nCoV, các quốc gia đã lên phương án phòng ngừa.
Ngày 28/1, Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố hoãn vô thời hạn kỳ học mới đối với học sinh phổ thông và sinh viên đại học. Thời gian quay lại trường sẽ dựa trên tiến trình phòng chống dịch bệnh tại từng tỉnh, thành phố. Cán bộ nhà trường được yêu cầu nhắc nhở học sinh, sinh viên ở yên trong nhà, không được tụ tập chỗ đông người, không tổ chức hoặc tham gia hoạt động tập trung.
Trước đó ngày 27/1, cơ quan khảo thí giáo dục quốc gia Trung Quốc (NEEA) ra thông báo hủy các kỳ thi chuẩn hóa lấy chứng chỉ quốc tế trong tháng 2. Các kỳ thi bị hủy bao gồm thi tiếng Anh IELTS, TOEFL, thi xét tuyển chương trình cao học ngành quản lý và kinh doanh GRE, GMAT. Việc hủy bỏ các kỳ thi có thể khiến học sinh, sinh viên Trung Quốc chậm trễ trong việc chuẩn bị hồ sơ du học.
Ahmed Ali (sinh viên người Pakistan tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán) kể được nhà trường phát thuốc điều trị, thuốc phòng ngừa bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, nam sinh vẫn không cảm thấy yên tâm vì không biết điều gì sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Đại diện văn phòng Sinh viên quốc tế thuộc Đại học Vũ Hán cho biết đã dựng năm điểm kiểm tra thân nhiệt tại lối vào các tòa nhà dành cho sinh viên quốc tế, yêu cầu những người này không rời khỏi trường hoặc đến chỗ đông người; phải liên tục cập nhật tình hình sức khỏe cho nhà trường. Một số sinh viên bản ngữ, cán bộ nhân viên đến từng ký túc xá kiểm tra và cập nhật tình hình sức khỏe, sinh hoạt của sinh viên quốc tế.
Lo sợ bị lây nhiễm, sinh viên Thái Lan tại Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ sơ tán công dân về nước. Busadee Santipitaks, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ cử quan chức đến Vũ Hán hỗ trợ công tác này. Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu sinh viên người Trung Quốc hoãn việc quay lại quốc gia này trong 14 ngày để đề phòng lây nhiễm.
Tại Hong Kong, Đại học Hong Kong, Đại học Bách khoa Hong Kong, Đại học Baptist Hong Kong dự kiến bắt đầu học kỳ mới vào ngày 17/2 nhưng đã hoãn đến ngày 2/3. Tuy nhiên, ký túc xá, khuôn viên trường vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu của sinh viên quốc tế.
Với hơn 69.000 sinh viên đến từ Trung Quốc, chiếm 43% số lượng sinh viên quốc tế, Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng dịch. Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei đã hủy sự kiện ngoại khóa để sinh viên quốc tế lùi thời gian quay lại trường.
Tại Đại học Seoul Hàn Quốc và Đại học Yonsei, các lớp học tiếng Hàn dành cho sinh viên nước ngoài đều hủy bỏ trong tuần này. Đại học nữ sinh Ewha thông báo dừng tổ chức chương trình tham quan khuôn viên trường vốn rất thu hút du khách Trung Quốc.
Ngày 27/1, đại diện Bộ Giáo dục Singapore yêu cầu học sinh, giáo viên trở về từ Trung Quốc sau ngày 15/1 phải nghỉ phép tại nhà trong 14 ngày. Ong Ye Kung, Bộ trưởng Giáo dục Singapore cho biết ngừng tổ chức các chương trình giáo dục đến Trung Quốc cho đến cuối tháng 3.
Ký túc xá của ba trường đại học Quốc gia Singapore, Công nghệ Nanyang và học Quản lý Singapore sẽ được trưng dụng làm cơ sở kiểm dịch của chính phủ. Vì vậy, sinh viên ba trường đang được di chuyển đến các ký túc xá khác.
Tại Australia, các trường đại học thuộc New South Wales, Sydney, Wollongong cho phép sinh viên đang ở Trung Quốc hoãn việc học và đăng ký lại vào các học kỳ tiếp theo. Đại học Sydney cho biết một số sinh viên rơi vào trường hợp đặc biệt không thể quay lại trường sẽ được nhà trường hoàn trả học phí.
Tú Anh (Theo University World News)