Sea Games 32
Thứ bảy, 13/5/2023, 21:38 (GMT+7)

Trợ lý HLV của Việt Nam 'nóng mắt' với cầu thủ Indonesia

CampuchiaTrợ lý Moulay Azzeggouarh không hài lòng khi trung vệ Komang Trisnanda ăn mừng trước mặt cầu thủ Việt Nam, sau trận bán kết SEA Games 32.

Sau trận đấu trên sân Olympic chiều 13/5, Komang Trisnanda (áo vàng) chạy vào sân ăn mừng cùng đồng đội. Khi đi qua nhóm cầu thủ Việt Nam, anh cố tình dừng lại rồi hét lớn.

Hành động này khiến trợ lý Moulay Azzeggouarh bực mình, đuổi theo để hỏi chuyện Komang.

Đứng cạnh đó, Muhammad Taufany (áo đỏ) - người ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Indonesia - can ngăn.

HLV thể lực Cedric Roger cũng bức xúc, tìm đến nhắc nhở Komang. Một lần nữa Taufany rồi đội trưởng Rizky Ridho sắm vai hòa giải.

Roger được cho là nhắc nhở cầu thủ Indonesia về sự tôn trọng dành cho người khác.

Trong trận, cầu thủ đôi bên cũng nhiều lần va chạm. Theo thống kê, có tổng cộng năm tình huống dẫn đến chân thương phải điều trị cho cầu thủ Indonesia, còn Việt Nam là ba.

Phút 24, Lê Văn Đô bị đối phương phạm lỗi từ phía sau, phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ mới có thể tiếp tục thi đấu.

Chừng ba phút sau, chính cầu thủ số 7 của Việt Nam bị phạt thẻ vàng vì cao chân nguy hiểm với Bagas Kaffa.

Tiền vệ Witan Sulaeman xin lỗi Võ Minh Trọng sau một pha phạm lỗi. Hậu vệ trái của Việt Nam là người thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng trận này.

Các va chạm làm trận đấu đôi lúc bị cắt vụn. Đa phần là những pha tiểu xảo hoặc ham bóng, chứ chưa quyết liệt trên mức cần thiết như những cuộc đấu trước đây giữa hai đội tuyển.

Ở phút bù thứ hai hiệp một, Komang phạm lỗi với Ngô Đức Phú dẫn đến xô xát giữa cầu thủ đôi bên.

Trọng tài chính người Nhật Bản phải nhảy vào can ngăn, tránh xảy ra xô xát.

Cuối cùng, Dewangga (áo đỏ giữa) và Minh Trọng (phải) đều phải nhận thẻ vàng.

Phút 70, Việt Nam chịu nhận tổn thất khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (áo trắng phải) gặp chấn thương cổ chân sau một pha tranh chấp bóng bổng.

Bác sĩ chẩn đoán Thanh Nhàn bị giãn dây chằng cổ chân. Ngày mai 14/5, anh sẽ được đưa đi chụp MRI và khám tại bệnh viện để biết chính xác tình hình.

Trận đấu cũng chứng kiến thẻ đỏ ở phút 60 thuộc về hậu vệ trái Pratama Arhan. Anh phạm lỗi với Đức Phú gần vòng cấm địa và phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Arhan chính là khởi nguồn cho hai bàn thắng đầu của Indonesia nhờ khả năng ném biên cực mạnh vào vòng cấm.

Có lợi thế quân số, nhưng Việt Nam không thể tận dụng, thua 2-3 và trở thành cựu vương sau hai kỳ vô địch liên tiếp.

Văn Tùng - người đã ghi năm bàn ở giải năm nay - cùng các đồng đội sẽ đá trận tranh giải ba với đội thua ở cặp Thái Lan - Myanmar vào lúc 16h ngày 16/5 tại SVĐ Olympic.

Hiếu Lương - Lâm Thỏa (từ Campuchia)