Sức khỏe
Chủ nhật, 2/2/2020, 19:16 (GMT+7)

Trang bị trong bệnh viện dã chiến đầu tiên Vũ Hán

Trung QuốcCác thiết bị, máy móc, giường bệnh... đã được trang bị trong bệnh viện Huoshenshan, sẵn sàng hoạt động vào ngày 3/2.

Ảnh chụp từ trên không toàn cảnh công trường xây dựng bệnh viện Huoshenshan ngày 2/2 ở thành phố Vũ Hán. Bệnh viện rộng 2.500 m2 với công suất 1.000 giường. Ảnh: STR/AFP.

Hình ảnh chụp ngày 2/2 với các trang thiết bị máy móc đặt bên trong phòng bệnh viện, sẵn sàng đón 1.400 binh sĩ quan, quân y đến làm việc, điều trị cho bệnh nhân trong đợt dịch bệnh bùng phát do nCoV. Ảnh: STR/AFP.

Giường chiếu, kệ tủ, các nút công tắc khẩn cấp, nhà vệ sinh được trang bị trong các phòng bệnh, các công nhân, kỹ sư đang kiểm tra lại các công đoạn cuối. Ảnh: STR/AFP.

Hành lang các lối đi bên trong bệnh viện đã được lắp đặt đầy đủ thông gió, bảng hiệu chỉ dẫn, dọn dẹp vệ sinh tươm tất. Ảnh: STR/AFP.

Một công nhân đang kiểm tra các đường dây diện bên trong một phòng của bệnh viện chiều 1/2. Ảnh: Xinhhua.

Công nhân đang hoàn tất những công đoạn cuối tại một phân khu của bệnh viện. Ảnh: STR/AFP.

Bên trong bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán
 
 

Bên trong bệnh viện Huoshenshan trước ngày đi vào hoạt động. Nguồn: CGTN.

Lê Cầm (Tổng hợp)