Hà NộiNguyễn Viết Cường, 38 tuổi, bị cáo buộc mua 6 tấn kẹo Trung Quốc rồi đóng gói vào bao bì "sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc", tự in hạn sử dụng và bán ra thị trường.
Cục Quản lý Dược thu hồi Giấy chứng nhận "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, ngưng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty VB Group.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi lô sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser cùng lô dầu tái tạo da Evit mù U do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô mặt nạ G-Thera Amino Anti- Wrinkle Mask được ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo, do nhãn ghi không đúng công bố.
Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phát hiện 257 sản phẩm thuốc đông y không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.
Đồng NaiXác định chỉ số chống nắng ghi trên mỹ phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm, công an vào cuộc điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả.
TP HCM phát hiện 178 vụ vi phạm về thuốc tân dược, 38 vụ liên quan thực phẩm chức năng, tạm giữ hàng trăm nghìn sản phẩm và xử phạt hàng tỷ đồng từ đầu năm ngoái đến nay.
Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu ngành y tế TP HCM, Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng", "N-collagen Chanh plus".
Cục Quản lý Dược phát hiện lô dầu xả Hanayuki do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo chứa chất 2-phenoxyethanol, yêu cầu thu hồi và buộc hai công ty dừng hoạt động mỹ phẩm.
Thanh HóaNguyễn Thị Dung, 30 tuổi, khai mua các loại dung dịch rẻ tiền (50.000 đồng một kg), pha chế thành nhiều mỹ phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng rồi rao bán qua mạng.
Phú ThọĐường dây kinh doanh theo mô hình đa cấp với 200.000 thành viên, chuyên bán phẩm chức năng có chứa chất cấm, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, bị triệt phá.
Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc lô thuốc ghi nhãn NEXIUM 40mg Enterik Kapli Pellet Tablet (Esomeprazol) sau khi phát hiện chúng không đạt chất lượng, được bán tại một nhà thuốc ở Hà Nội.
Sở Y tế Đồng Nai xác định hai lô kem chống nắng, dầu gội do công ty chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối, sản xuất có chỉ số không đúng hồ sơ công bố, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhìn nhận thị trường thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm rất phức tạp, đang hoàn thiện hành lang pháp lý phân cấp tối đa cho địa phương để ngăn hàng giả, kém chất lượng.
Thanh tra hàng giả mà thông báo trước cho đối tượng được thanh tra chẳng khác nào 'rung chày cá nhảy', đánh động cho tội phạm che giấu, đối phó.
Làm việc với Sở An toàn thực phẩm TP HCM, DJ Ngân 98 cung cấp hồ sơ pháp lý, cho rằng bị người khác vu khống và đưa sản phẩm không rõ nguồn gốc đi kiểm nghiệm.
Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho rằng cơ chế thanh tra hiện nay thiếu linh hoạt, khiến việc xử lý hàng giả, hàng nhái thiếu hiệu quả.
Công an Hà Nội vừa phát hiện 11.000 hộp thực phẩm chức năng do Công ty Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.
Sở An toàn Thực phẩm TP HCM kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, do xuất hiện nghi vấn chứa chất cấm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nghi vấn "không còn ý chí chiến đấu" hoặc có tiêu cực khi buôn lậu và sản xuất hàng giả quy mô lớn mà cơ quan chức năng không phát hiện.