Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 1/2 điện đàm với Tổng thống Donald Trump, nêu kỳ vọng lãnh đạo Mỹ sẽ thúc đẩy các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Israel - Palestine đã kéo dài nhiều thập kỷ qua, hướng đến "thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn và có ý nghĩa lịch sử".
Tổng thống Ai Cập mong muốn hai nước duy trì hợp tác và điều phối các vấn đề khu vực, trong đó có thỏa thuận con tin tại Dải Gaza giữa Hamas và Israel. Lãnh đạo Ai Cập "tin rằng sự lãnh đạo của Tổng thống Trump sẽ mở ra kỷ nguyên vàng hòa bình Trung Đông", theo thông cáo từ Nhà Trắng.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu sẽ đến Washington vào ngày 3/2 để khởi động đàm phán giai đoạn hai trong thỏa thuận ngừng bắn và bàn giao con tin ở Dải Gaza.
Giai đoạn một của thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 19/1 và dự kiến kéo dài khoảng 42 ngày, trong đó Hamas thả 33 con tin là phụ nữ, người cao tuổi và người bị thương còn Israel trả tự do cho 1.900 tù nhân Palestine.
Giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn sẽ bao gồm thả tất cả con tin Israel còn lại và thả thêm tù nhân Palestine, song song với các thảo luận mở đường cho thỏa thuận kết thúc cuộc chiến.
Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi loạt nước Trung Đông và khu vực lân cận công khai phản đối ý tưởng "dọn sạch" Dải Gaza từ Tổng thống Trump, trong đó Washington đề nghị người Palestine ở Dải Gaza tái định cư sang Ai Cập và Jordan.
Tổng thống Ai Cập hôm 29/1 nói ý tưởng của ông Trump là "sự bất công mà Ai Cập không muốn nhúng tay vào". Ông còn nói toàn bộ nhân dân Ai Cập sẽ xuống đường phản đối kế hoạch này.
Ai Cập và các nước cảnh báo ý tưởng này đe dọa ổn định khu vực, gia tăng rủi ro mở rộng xung đột và hủy hoại triển vọng chung sống hòa bình. Các nước bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền ông Trump để đạt được hòa bình công bằng và toàn diện ở Trung Đông.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 30/1 lặp lại thông điệp Ai Cập và Jordan sớm muộn cũng chấp nhận sáng kiến tái định cư người Palestine ở Dải Gaza vì Mỹ "đang giúp đỡ họ rất nhiều".
Thanh Danh (Theo AFP)