Tờ mờ sáng, hàng trăm học sinh bán trú ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Thầu (Tam Đường, Lai Châu) thức dậy, xếp hàng dài ở khu nhà vệ sinh, chờ rửa mặt, đánh răng trước giờ lên lớp.
Dự án Vệ sinh học đường 2024 triển khai ở 20 điểm trường trên hai huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Tam Đường (Lai Châu).
Nhà vệ sinh quây tôn tạm bợ, thiếu ánh sáng, thiếu nước sạch, đầy rác và chất thải là thực trạng của nhiều trường học ở Yên Bái và Lai Châu.
Yên BáiNgày hơn chục lần, thầy Nguyễn Tân Phong cùng 8 giáo viên khác vừa dạy học vừa tranh thủ thông tắc nhà vệ sinh cho hơn 1.100 học sinh.
Với sự đồng hành của Sanofi Việt Nam, Quỹ Hy vọng sẽ xây mới 20 nhà vệ sinh tại Mù Cang Chải, Yên Bái và Tam Đường, Lai Châu.
Dự án “Vệ sinh học đường” hướng đến xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn, có nguồn nước sạch cho học sinh vùng cao.
Trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, tăng miễn dịch và phát triển thể chất.
Trẻ mắc tiêu chảy cần được cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn thông thường, đồng thời bù đủ nước và muối khoáng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm để tránh tái mắc.
Hà Giang20 nhà vệ sinh được quỹ Hy vọng khởi công xây dựng, hoàn thiện trong 3 tháng, từ đó thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt cho thầy trò vùng cao nguyên đá.
Gia đình, nhà trường cần chú ý vệ sinh, đảm bảo ăn chín, uống sôi để phòng tiêu chảy cho trẻ, theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM.