Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ sẽ chọn lọc kinh nghiệm các nước, căn cứ vào đặc thù công vụ Việt Nam và vị trí việc làm để xây dựng hệ thống KPI cho công chức.
Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng UBND cấp tỉnh cần hạn chế can thiệp vào công tác điều hành của cấp xã nhằm bảo đảm nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm và chịu trách nhiệm".
Chính phủ đề xuất Hải Phòng được thu hồi thửa đất nằm xen kẹt trong khu dân cư để tạo quỹ đất đấu giá, nhằm phát triển đô thị, thương mại dịch vụ.
Xây dựng khu thương mại tự do, ưu đãi về phát triển khoa học công nghệ, thu nhập đặc thù cho cán bộ là những chính sách đặc thù có thể áp dụng cho TP Hải Phòng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất rút ngắn 3 tháng nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm - từ đó đẩy nhanh quá trình kiện toàn nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước.
Ngày 12/5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, trong đó có đề xuất đa dạng hóa hình thức vận động bầu cử, gồm cả trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Chính phủ sẽ rút ngắn thời gian xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm liên quan đến đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.
Sáng 10/5, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó đề xuất tăng trách nhiệm với người quảng cáo, đặc biệt là người nổi tiếng, người có ảnh hưởng.
Chính phủ đề xuất được trao quyền quyết định quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, vốn thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định kiểm định chất lượng đầu vào công chức thống nhất ở cấp quốc gia để phân cấp và trao quyền tự chủ cho bộ ngành, địa phương.
Ngày 8/5, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) với đề xuất tái cấu trúc toàn diện hệ thống thanh tra theo hướng tinh gọn, bỏ cấp thanh tra chuyên ngành và cấp huyện.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ ứng dụng triệt để công nghệ, phân tích dữ liệu và mức độ hoàn thành KPI để đánh giá cán bộ, công chức.