Hà Nội dự kiến đầu tư 737.000 tỷ đồng từ nay đến năm 2038 để quy hoạch lại cảnh quan hai bên bờ sông Hồng, nhằm tạo ra một biểu tượng mới cho Thủ đô với nhiều công viên, khu đô thị mới được xây dựng.
Các cụm công viên sẽ được bố trí hai bên sông theo trục đại lộ cảnh quan, trong đó hai cụm Phú Thượng, Hồng Hà đầu tư giai đoạn 2026-2030.
Công trình 109 tầng bên bờ hữu sẽ là điểm nhấn của phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, được xem là "phòng khách đô thị" của phân khu sông Hồng.
Thành phố dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan, giai đoạn 2026-2038, gồm Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.
Ông Vũ Đại Thắng cho hay không gian cảnh quan và quy hoạch nhằm để nhân dân được thụ hưởng những giá trị đặc biệt của Hồ Gươm, còn việc xây dựng công trình mới là bước sau và sẽ được tính toán kỹ lưỡng.
Đề xuất Khải Hoàn Môn bên hồ Hoàn Kiếm đang thu hút sự quan tâm của người dân không chỉ về việc có nên xây dựng mà còn ở ý tưởng thiết kế, sự hài hòa với không gian lịch sử quanh hồ.
Tuyến đường chính Tả Hồng dự kiến dài hơn 35 km đi qua 7 xã phường, tuyến Hữu Hồng 45,34 km qua 9 xã phường, tổng diện tích ảnh hưởng hơn 713 ha.
Các hình ảnh công trình trong đồ án quy hoạch Hồ Gươm đang lấy ý kiến chỉ nhằm minh họa định hướng tổ chức không gian, chưa phải phương án kiến trúc cuối cùng, theo Sở Xây dựng Hà Nội.
Hà Nội xác định không di dời toàn bộ, mà di dời, tái thiết làng xóm không đảm bảo an toàn phòng chống lũ, trong phạm vi "phòng khách đô thị" của trục cảnh quan…
Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đi qua 9 xã gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.
Phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì dự kiến là trung tâm của phân khu đô thị sông Hồng, đóng vai trò là "phòng khách đô thị".
Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, phân khu đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 7 phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên và Lĩnh Nam.