Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, thủy lôi được phát hiện hôm nay gần eo biển Bosphorus có thiết kế cũ và một nhóm thợ lặn của quân đội đã vô hiệu hóa nó.
Một số nhân chứng nghe được tiếng nổ lớn trong khu vực phía bắc thành phố Istanbul, trên vùng biển gần làng Rumelifeneri. Khu vực này thời gian qua có nhiều tàu, trực thăng và máy bay quân sự hoạt động. Một nhân chứng khác cho biết họ nhìn thấy tàu rà phá thủy lôi từ Istanbul đến vùng biển.
"Chúng tôi đang đàm phán với giới chức Nga và Ukraine về vấn đề này", ông Akar trả lời đài truyền hình TRT, nhấn mạnh rằng hoạt động di chuyển của tàu thuyền trên vùng biển này không gặp trở ngại.
Trước đó, cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tạm hoãn giao thông trên eo biển Bosphorus vì xuất hiện vật thể có hình dạng như thủy lôi và phát cảnh báo cho các tàu lưu ý tránh xa. Hãng thông tấn Dogan cho biết thiết bị đáng ngờ do ngư dân phát hiện gần khu vực tàu thuyền neo đậu.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng thủy lôi trôi đến eo biển từ Biển Đen. Bộ trưởng Akar khẳng định các lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì cảnh giác.
Vài ngày trước, giới chức tình báo Nga đã thông báo một số thủy lôi có thể đã đứt cáp và trôi khỏi khu vực bến cảng Ukraine phía bắc vùng biển. Kiev phủ nhận thông tin, cho rằng đây là nỗ lực làm nhiễu thông tin từ phía Nga nhằm phong tỏa một phần vùng biển.
Biển Đen là một trong những huyết mạch vận tải hàng hải quốc tế đối với các mặt hàng ngũ cốc, dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu. Eo biển Bosphorus, cắt ngang thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp kết nối Biển Đen với các vùng biển Marmara, Aegea và Địa Trung Hải.
Trung Nhân (Theo TASS, Reuters)