Video cuộc tập kích của máy bay không người lái (UAV) Lancet vào tàu pháo lớp Gyurza-M của Ukraine được hãng thông tấn Nga Ria Novosti công bố hôm 4/11, dường như diễn ra trên khu vực sông Dniper ở miền trung Ukraine.
UAV Lancet tấn công tàu pháo lớp Gyurza-M Ukraine trong video công bố ngày 4/11. Video: Ria Novosti.
Trong video, tàu pháo Ukraine bị UAV trinh sát Nga theo dõi khi đang ở trạng thái đứng yên và xả nước từ mạn phải. Một UAV Lancet lao đến từ phía sau, đánh trúng vị trí bên trái buồng chỉ huy và cột radar của tàu pháo, tạo ra vụ nổ lớn.
Truyền thông Nga cho biết chiếc UAV Lancet trong video là phiên bản nâng cấp, được điều chỉnh về khí động học và mang được đầu nổ nặng 5 kg, so với 3 kg trên phiên bản nguyên gốc. Tầm hoạt động của mẫu Lancet mới cũng được tăng đáng kể so với mức 40 km của phiên bản cũ.
Các video khác được đăng cùng ngày cho thấy UAV tự sát Nga tập kích, phá hủy hai pháo tự hành M109 Paladin, một tổ hợp phòng không tầm ngắn Strela-10 và một đài radar cảnh giới ST-68UM của Ukraine.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Pháo tự hành, tổ hợp phòng không Ukraine bị UAV Nga tấn công trong video đăng hôm 4/11. Video: Ria Novosti.
Nga bắt đầu dùng UAV tự sát tập kích mục tiêu Ukraine từ tháng 9. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng điều này giúp cải thiện năng lực tấn công tầm xa chính xác trong bối cảnh Moskva "đang cạn kiệt các loại vũ khí dẫn đường thông thường".
Dòng UAV Lancet ra mắt từ năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Thiết kế module cho phép nhà sản xuất trang bị nhiều tổ hợp trinh sát cho Lancet, giúp nó tự phát hiện và bám bắt mục tiêu.
Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tấn công "tự sát".
Vũ Anh (Theo Ria Novosti, Reuters)