"Tôi đã thảo luận với Ngoại trưởng Iran và nói với ông ấy rằng công việc của các công dân Thái Lan không liên quan đến chính trị hay xung đột", Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara ngày 3/11 nói về cuộc gặp với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Doha, Qatar ba ngày trước đó.
"Tôi đề nghị ông ấy chuyển thông điệp tới nhóm Hamas rằng họ chỉ là người lao động bình thường", ông Parnpree cho biết. "Các công dân Thái Lan lao động tại Israel là những người có thu nhập thấp. Họ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập".

Các thành viên Hamas tiến về khu vực biên giới giữa Dải Gaza và Israel ngày 7/10. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Parnpree tuần này tới Qatar và Ai Cập để thảo luận về các công dân Thái Lan bị Hamas bắt trong vụ tấn công ngày 7/10. Ông Parnpree nói cả ba nước Ai Cập, Qatar và Iran đều cam kết hỗ trợ đầy đủ cho Thái Lan trong các cuộc đàm phán với Hamas.
Đoàn đàm phán Thái Lan gồm ba thành viên theo đạo Hồi tuần trước gặp đại diện Hamas ở Tehran, Iran. Phía Hamas khẳng định đang chăm sóc chu đáo cho các công dân Thái Lan và sẽ thả họ vào thời điểm phù hợp.
Bộ Lao động Thái Lan cho biết khoảng 30.000 công dân nước này đang làm việc tại Israel, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Hamas bắt hơn 240 người, trong đó có 23 công dân Thái Lan, trong vụ tấn công nhằm vào Israel hồi đầu tháng 10.
23 công dân Thái Lan thiệt mạng và 19 người bị thương trong giao tranh giữa Hamas và Israel. Hơn 7.000 người Thái Lan tại Israel đã về nước trên các chuyến bay hồi hương.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)