Chủ nhật, 15/5/2022, 08:02 (GMT+7)

Sân Cẩm Phả dậy sóng khi nữ Việt Nam đại thắng

Quảng Ninh16.000 chỗ ngồi trên sân Cẩm Phả gần như được phủ kín bởi màu đỏ, khi Việt Nam hạ Campuchia 7-0 ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games tối 14/5.

Từ khoảng hai tiếng trước trận, CĐV ở khắp các ngả đường đã đổ đến sân Cẩm Phả.

Hàng rào an ninh được thiết lập cách sân 400 m, CĐV phải đi bộ vào bên trong khuôn viên sân và qua nhiều lớp kiểm tra an ninh.

Nhiều em nhỏ được các gia đình đưa đến sân để cảm nhận không khí SEA Games lần thứ hai tổ chức ở Việt Nam.

Trong buổi sáng, ban tổ chức đã phát miễn phí 9.000 vé tại ba địa điểm.

Theo chia sẻ của người dân Quảng Ninh, không còn đội bóng đá chuyên nghiệp nhưng họ vẫn cháy bỏng tình yêu bóng đá và muốn đến sân để cổ vũ đội tuyển nữ.

16.000 chỗ gần như được lấp kín.

Trước trận, các CĐV cùng nhau vỗ tay và liên tục gọi tên "Việt Nam, Việt Nam".

Trong suốt trận đấu, thỉnh thoảng họ lại tạo thành làn sóng người trên các khán đài.

Cứ mỗi khi đội tuyển ghi bàn, cờ đỏ sao vàng lại được phất lên cao.

Có những lúc, CĐV lại mở đèn trên điện thoại để tạo không gian huyền ảo.

"Dù đối thủ yếu, gia đình chúng tôi vẫn đến sân để cổ vũ các cầu thủ nữ - những người đã mang về vinh quang cho tổ quốc thời gian qua", chị Nguyễn Thị Yến Trinh chia sẻ với VnExpress. "Đội đã thi đấu nghiêm túc, không xem thường đối thủ và giành chiến thắng đậm. Điều đó làm chúng tôi rất phấn khích".

Sau chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam đi quanh sân cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình và sôi động của khán giả.

Cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh - quê Quảng Ninh - mang con gái Quỳnh Chi xuống sân chung vui.

Sau khi kết hôn với cựu tiền vệ U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng, gần đây Hoàng Quỳnh trở lại với đội tuyển và cùng đồng đội giành nhiều thành tích vang dội.

Hình ảnh HLV Mai Đức Chung được CĐV giương cao khi trận cầu kết thúc.

Ông Chung là nhà cầm quân giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam với bốn HC vàng SEA Games, một lần vô địch AFF Cup và đặc biệt là vị trí thứ tư châu Á để giành vé dự World Cup 2023.

Sau hai trận toàn thắng, Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A.

Đội sẽ gặp nhì bảng B là Thái Lan hoặc Myanmar, cũng trên sân Cẩm Phả ngày 18/5.

Đức Đồng