VnExpress Thể thao
  • Trang chủ
  • Lịch thi đấu
  • Tin tức
  • Phân tích
  • Dự đoán
  • Đội tuyển
  • Bảng xếp hạng
ĐẾM NGƯỢC TỚI GIẢI ĐẤU
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • Trở lại Khoa học công nghệ
  • Khoa học công nghệ
  • Chuyển đổi số
  • Nhịp sống số
Thứ hai, 6/7/2026, 15:57 (GMT+7)

Robot hình người trao bóng trong trận Brazil - Na Uy

Robot hình người Atlas thu hút sự chú ý khi biểu diễn dọc đường biên sân MetLife giữa hai hiệp trận Brazil - Na Uy vòng 1/8 World Cup.

Atlas thực hiện màn ăn mừng bàn thắng theo phong cách của các cầu thủ Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha, Son Heung-min, sau đó bước về phía trọng tài để trao quả bóng thi đấu. "Chúng tôi luôn coi kỹ năng của con người là động lực và thách thức để mở rộng năng lực cho robot", Alberto Rodriguez, Giám đốc hành vi robot tại Boston Dynamics, nhà sản xuất Atlas, nói với Reuters.

Theo Fortune, việc robot hình người biểu diễn và trao bóng vào giờ nghỉ chưa từng xảy ra trong lịch sử World Cup. Trước khi thực hiện điều này với sự chứng kiến của 80.000 người hâm mộ trên sân MetLife và đông đảo khán giả truyền hình toàn cầu, Atlas phải trải qua quá trình phát triển kéo dài nhiều năm.

"Bằng cách đặt Atlas vào vị trí trung tâm của nghi thức thiêng liêng bậc nhất trong bóng đá, chúng tôi đã đưa ra lời tuyên bố mà không quảng cáo nào có thể. Khoảnh khắc trao bóng đánh dấu lần đầu tiên Atlas bước vào nhận thức của công chúng, khởi đầu cho hành trình trở thành một đối tác hỗ trợ con người theo những cách có ý nghĩa", Sungwon Jee, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc marketing toàn cầu của Hyundai Motor, công ty sở hữu Boston Dynamics và đã tài trợ cho FIFA 27 năm, nói với Fortune.

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics mang quả bóng ra sân MetLife trước khi hiệp hai của trận Brazil - Na Uy vòng 1/8 World Cup bắt đầu. Ảnh: Reuters

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics mang quả bóng ra sân MetLife trước khi hiệp hai của trận Brazil - Na Uy vòng 1/8 World Cup bắt đầu. Ảnh: Reuters

Để Atlas sẵn sàng tham dự World Cup 2026, nhóm phát triển phải giải quyết vấn đề vốn không xảy ra trong phòng thí nghiệm hay nhà máy. Ví dụ, việc liên lạc bằng wifi thông thường trở nên bất khả thi vì có hàng chục nghìn khán giả dùng điện thoại di động trên sân, do đó họ phải thiết lập kênh liên lạc mới bằng thiết bị vô tuyến gắn trên lưng robot.

Một vấn đề khác là mặt sân. "Cỏ có đặc tính thú vị là đôi khi khiến bạn trượt chân, đôi khi làm chân bạn mắc kẹt. Chúng tôi phải thay đổi chế độ huấn luyện để Atlas học cách đi bộ và chạy sao cho có thể hoạt động tốt trên cả bêtông lẫn bề mặt phức tạp như cỏ", Rodriguez giải thích.

Trước tiên, nhóm kỹ sư ghi lại chuyển động của con người để làm tài liệu hướng dẫn. Atlas sau đó lặp lại nhiệm vụ nhiều lần ở môi trường mô phỏng với hàng loạt điều kiện gây khó, như ma sát mặt sân thay đổi mà không báo trước, hoặc bóng xuất hiện sai vị trí. Robot sẽ phải tự tìm cách thích ứng và xoay xở để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả, nó đạt được "trí nhớ cơ bắp" - những hành động đơn giản nhưng diễn ra quá nhanh để kịp suy tính, do đó được thực hiện dựa trên bản năng đã rèn luyện.

"Chúng tôi chứng minh robot hình người hoàn toàn mới này có thể vận hành trong những môi trường khắc nghiệt nhất, hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ cao kỷ lục, thực hiện màn trình diễn thể thao thú vị và hấp dẫn", Rodriguez nói. Ông nhận định, chứng kiến trực tiếp những hành động từng được cho là bất khả thi với robot sẽ giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn khi chúng dần trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật.

Phiên bản hiện tại của Atlas có kích thước xấp xỉ con người với chiều cao 1,5 m, chạy hoàn toàn bằng điện. Robot có 56 bậc tự do, tầm với 2,3 m, và có thể nâng vật nặng tối đa 50 kg. Robot ban đầu được thiết kế cho những nhiệm vụ công nghiệp nặng nhọc và có thể tự động thay pin để làm việc liên tục.

Thu Thảo - Hữu Danh tổng hợp

  Trở lại Khoa học công nghệTrở lại Khoa học công nghệ
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×
World Cup 2026
Lịch thi đấu Tin tức Phân tích Dự đoán Đội tuyển Bảng xếp hạng
Trở lại VnExpress
Chia sẻ: Copy link thành công Nhận góp ý

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

 

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

Chia sẻ:
Nhận góp ý

© 1997-2026.
Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Điều khoản sử dụng