* Nhật Bản - Croatia: 22h hôm nay, trên VnExpress.
"Bóng đá là 11 đấu 11 người. Nhưng với tư cách là cầu thủ, chúng tôi luôn nói về việc Nhật Bản dùng 26 đấu với 11", Doan nói ngày 4/12. "Các quy định đã thay đổi khi cho phép thay năm người mỗi trận, và tôi nghĩ Nhật Bản hưởng lợi. Chúng tôi có những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu".
Ritsu Doan (số 8) mừng bàn gỡ 1-1, giúp Nhật Bản thắng ngược Tây Ban Nha 2-1 trên sân Khalifa ngày 1/12. Ảnh: FIFA
HLV Hajime Moriyasu được ca ngợi về những thay đổi con người và chiến thuật ở vòng bảng. Ở lượt mở màn gặp Đức, ông tung Takumi Minamino và Ritsu Doan vào sân và chuyển từ 4-3-3 sang 3-4-3 từ phút 74, khi Nhật Bản đang thua 0-1. Điều chỉnh lập tức phát huy tác dụng chỉ sau một phút, khi Minamino sút căng trong cấm địa khiến Manuel Neuer không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Doan đá bồi quân bình tỷ số. Takuma Asano - người vào sân từ phút 57 - thì toả sáng với pha tăng tốc phá bẫy việt vị, rồi thoát xuống dứt điểm từ góc hẹp, ấn định tỷ số 2-1 ở phút 83.
Kịch bản tương tự diễn ra ở lượt cuối vòng bảng gặp Tây Ban Nha, khi Moriyasu tung Kaoru Mitoma và Doan vào thay Yuto Nagatomo và Takefusa Kubo ở đầu hiệp hai, khi Nhật Bản bị dẫn 0-1. Chỉ mất hơn hai phút, Doan tạo khác biệt với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến Unai Simon không thể bắt dính. 142 giây sau, đến lượt Mitoma để lại dấu ấn với pha cứu bóng bên cánh trái đi cắt mặt khung thành Tây Ban Nha, để Ao Tanaka ập vào dùng đấu gối ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1.
Doan cho biết anh học được cách tạo ra ảnh hưởng khi vào sân từ băng ghế dự bị từ sự nghiệp cấp CLB ở Đức và Hà Lan. Tiền vệ 24 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Gamba Osaka, lên đội một năm 2015 rồi lần lượt thi đấu cho Groningen và PSV tại Hà Lan. Năm 2020, anh gia nhập Arminia Bielefeld theo dạng cho mượn rồi ký hợp đồng 5 năm với Freiburg từ hè 2022. "Tôi đã ghi rất nhiều bàn sau khi vào sân thay người", Doan nói. "Tại PSV, tôi dự bị nhiều hơn đá chính, và biết cách chuẩn bị để vào sân. Tất nhiên, tôi không hài lòng khi dự bị. Nhưng như HLV Moriyasu đã nói, Nhật Bản cần 26 cầu thủ tại giải đấu đẳng cấp như World Cup".
Doan gặp khó trước hàng thủ kiên cố và bị thay ra trong 25 phút cuối trận thua Costa Rica 0-1 ở vòng bảng. Croatia là thử thách khó khăn hơn, và Doan đã chuẩn bị cho một cuộc chiến căng thẳng khác. Theo cầu thủ 24 tuổi, Croatia là đội tuyển chắc chắn, kiên cường, có nhiều cầu thủ kỳ cựu và có kinh nghiệm về cách cầm nhịp trận đấu. Doan lấy dẫn chứng việc Croatia thắng hai lần trên loạt luân lưu và một lần ở hiệp phụ trong hành trình vào chung kết World Cup 2018.
Nếu tiếp tục nổ súng trên sân Al Janoub hôm nay, Doan sẽ trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi ba bàn tại một kỳ World Cup. Trước Doan, Keisuke Honda, Takashi Inui (2018), Junichi Inamoto (2002) là những cầu thủ Nhật Bản từng chạm mốc hai bàn tại World Cup. Tuy nhiên, Doan xem nhẹ kỷ lục này và muốn giúp Nhật Bản lần đầu tiên vào tứ kết. "Tôi không còn nghĩ đến việc đã ghi hai bàn trong những buổi tập qua. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là vượt qua vòng 1/8", anh nhấn mạnh.
Hồng Duy