Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga tối 25, sáng 26/3 phóng 117 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy tập kích lãnh thổ nước này. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 56 phi cơ, 48 UAV bay lạc đường và không gây hậu quả tiêu cực. Thông báo không đề cập số máy bay còn lại, cho thấy chúng dường như đã lọt qua lưới phòng thủ.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết cuộc tập kích đã gây ra thiệt hại ở 4 tỉnh Dnipro, Sumy, Kirovohrad và Cherkasy.
Oleksandr Vilkul, lãnh đạo cơ quan quân sự thành phố Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipro, đêm 25/3 thông báo đô thị này hứng chịu cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV và đã xảy ra ít nhất 15 vụ nổ.

Hỏa hoạn tại một công trình ở thành phố Kryvyi Rih sau khi bị tập kích bằng UAV đêm 25/3. Ảnh: Cơ quan quân sự tỉnh Dnipro
Ông sau đó mô tả đây là cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV của Nga vào Kryvyi Rih kể từ đầu xung đột, thêm rằng đòn đánh đã gây ra hỏa hoạn và làm nhiều tòa nhà bị hư hại, không có ai thiệt mạng hay bị thương.
"Rõ ràng đây là cách mà đối phương 'muốn hòa bình'", quan chức này viết trên Telegram, song không nêu rõ thành phố đã bị tổng cộng bao nhiêu UAV tập kích.
Kryvyi Rih là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và là mục tiêu tấn công thường xuyên của Nga kể từ đầu xung đột.
Tỉnh trưởng Mykolaiv Vitaly Kim cho biết phòng không nước này đã bắn hạ 7 UAV trên vùng trời của tỉnh trong đêm. Giới chức thành phố Mykolaiv thông báo đô thị này bị mất điện lúc rạng sáng 26/3, song chưa rõ đây là biện pháp phòng ngừa hay hậu quả của cuộc tập kích UAV.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này thông báo phòng không Nga đã bắn hạ 9 UAV Ukraine trong đêm, trong đó có hai phi cơ trên Biển Đen.

Vị trí Kryvyi Rih (chấm đỏ). Đồ họa: RYV
Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ nhau bằng tên lửa hoặc UAV kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi Nhà Trắng thông báo hai nước đã "đồng ý bảo đảm an toàn hàng hải, ngừng sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc dùng tàu hàng cho mục đích quân sự ở Biển Đen".
Đây là kết quả của các cuộc đàm phán riêng biệt vừa qua của Mỹ với phái đoàn Nga và Ukraine tại Arab Saudi. Washington cũng cho biết đang tìm biện pháp để thực thi thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng ở hai nước.
Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định thỏa thuận đình chiến ở Biển Đen chỉ có hiệu lực sau khi các biện pháp hạn chế đối với ngành nông nghiệp nước này được dỡ bỏ. Nga và Mỹ cũng nhất trí rằng lệnh ngừng tập kích hạ tầng năng lượng kéo dài 30 ngày mà Tổng thống Vladimir Putin ban hành tuần trước sẽ áp dụng cho cả đường ống năng lượng, nhà máy điện và cơ sở lọc dầu, theo Moskva.
Tổng thống Zelensky cho biết còn quá sớm để khẳng định các thỏa thuận trên có mang lại hiệu quả hay không, song cho rằng đây là những "bước đi đúng đắn".
Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda, AFP)