Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết như trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch nCoV, sáng 6/2.
Ông yêu cầu Cục Quân y tham mưu, báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch cho phép một số bệnh viện, viện chuyên ngành của Quân đội như 108, 103, 175 được xét nghiệm nCoV để chủ động chẩn đoán trong quân đội, sẵn sàng chia sẻ áp lực với dân y trong tình huống số ca bệnh tăng cao.
"Quân đội cũng khuyến khích các đơn vị đầu tư nghiên cứu về virus corona để phục vụ cho các biện pháp phòng chống cao hơn như văcxin, test chẩn đoán nhanh, thuốc điều trị...", Thứ trưởng Quốc phòng nói thêm.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Thuỳ
Đến nay các đơn vị quân đội đã chuẩn bị 100 doanh trại, sẵn sàng tiếp nhận gần 32.000 công dân từ Trung Quốc trở về và cách ly theo quy định.
"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng là chống dịch như chống giặc, quân đội xem việc phòng chống virus corona như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tác chiến chiến dịch, nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải hoàn thành xuất sắc", thượng tướng Trần Đơn cho hay.
Nhiệm vụ đầu tiên theo tướng Đơn là phòng chống dịch ngay từ các cơ quan của Bộ Quốc phòng, các đơn vị, nhà trường... "Phải lo cho mình tốt nhất. Bộ đội khỏe mạnh thì mới có sức khỏe, điều kiện để lo được cho dân", ông nói.
Trước tình hình dịch bệnh "chưa biết kéo dài bao lâu", ông giao bộ đội Biên phòng bên cạnh việc quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở, cần tích cực hỗ trợ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để giảm thiểu ảnh hưởng đến kinh tế.
Cơ quan thường trực chống dịch có trách nhiệm cấp đủ khẩu trang, dụng cụ phòng hộ cho bộ đội Biên phòng, các bệnh viện Quân y. "Thiếu bao nhiêu Cục Quân y phải báo cáo để mua và sản xuất. Hiện nhà máy Z176 đã sản xuất ra khối lượng lớn vải không thấm, sợi bằng hạt nhựa rất tốt, chuyên làm khẩu trang", thượng tướng Trần Đơn cho hay.
Theo Cục trưởng Quân y, thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, đến nay quân đội đã cấp phát 30.000 khẩu trang y tế, 200 bộ quần áo phòng chống dịch, khẩu trang N95, 1.500 chiếc nhiệt kế điện tử cho các đơn vị.
Ngoài ra, 7 tấn Cloramin, 4.500 lít hoá chất, 150.000 khẩu trang y tế, 3.000 khẩu trang N95 và quần áo phòng chống dịch cũng được chuẩn bị sẵn sàng. "Hoá chất, phương tiện phòng chống dịch bệnh hiện đủ đảm bảo cho toàn quân", ông Kiên nói.

Bộ đội biên phòng lập chốt ở đường mòn, lối mở trên đường biên giới, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Giang Huy
Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị toàn quốc (trọng tâm là 7 tỉnh phía Bắc) thành lập sở chỉ huy chống dịch. Hiện 156 tổ, điểm công tác đã được triển khai với hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ đóng chặt đường mòn, lối mở, cửa khẩu phụ; kiểm soát lái xe, chủ hàng tại các cửa khẩu thông quan.
"Chúng tôi đã nhận được khoảng 20.000 khẩu trang. Vì dịch có thể kéo dài nên cần thêm 30.000-50.000 khẩu trang nữa để đảm bảo cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ", ông Nhiễu nói và đề xuất cấp thêm 30 đến 40 máy đo nhiệt độ cùng một số trang bị khác cho các đồn biên phòng.
Đến sáng 6/2, các đơn vị quân đội tổ chức tiếp nhận, cách ly và giám sát sức khỏe của 578 người, tập trung ở quân khu 1, 2, 3 và biên phòng.