"Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng chúng ta đã mắc một số sai lầm và chúng ta đã đánh mất khả năng tái lập quan hệ hợp tác của phương Tây với Nga. Có những lúc chúng ta đáng lẽ có thể làm tốt hơn, có những điều chúng ta đưa ra mà không thể thực hiện, như lời hứa rằng Ukraine và Gruzia sẽ trở thành một phần của NATO", đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell trả lời phỏng vấn kênh TF1 hôm 11/3.
"Tôi nghĩ thật sai lầm khi đưa ra lời hứa mà không thể thực hiện", quan chức EU nhấn mạnh.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell tại Brussels, Bỉ, hôm 27/2. Ảnh: Reuters.
Các lãnh đạo phương Tây thời gian qua liên tục hứa hẹn cho Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO, điều khiến Moskva nổi giận.
Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các cam kết này đều gần như không còn được EU và NATO nhắc tới. 4 quốc gia châu Âu hôm 10/3 phản đối kết nạp nhanh Ukraine vào EU, trong khi triển vọng Kiev có thể đáp ứng các tiêu chí làm thành viên NATO cũng được nhận định "ngày càng xa vời".
Một số quốc gia thành viên NATO đã cung cấp vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Ukraine, nhưng NATO từ chối làm vậy với tư cách một tổ chức quân sự. Mỹ và NATO cũng khước từ đề xuất cung cấp tiêm kích cho Ukraine, do lo ngại về nguy cơ đụng độ trực diện với Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng ông "ngày càng kém mặn mà" với tham vọng gia nhập NATO, dù điều này được ghi trong hiến pháp Ukraine, bởi ông nhận ra rằng NATO "không sẵn sàng tiếp nhận Ukraine".
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ đã triển khai khoảng 12.000 quân cùng nhiều khí tài tới căn cứ trên lãnh thổ các nước thành viên NATO gần Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng lặp lại tuyên bố trước đây rằng Washington sẽ không tham gia cuộc chiến ở Ukraine, bởi điều đó tiềm ẩn nguy cơ nổ ra Thế chiến III.

7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.
Ngọc Ánh (Theo Daily Sabah/AP)