Mọi nỗ lực đàm phán trao trả con tin "phải đi liền với một khoảng thời gian ổn định, điều mà chúng tôi chưa nhìn thấy trong thời gian qua", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari ngày 5/11 nói trước báo giới.
Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cùng ngày cho hay các cuộc đàm phán có nguy cơ đổ vỡ bởi những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza cũng như thông tin sai lệch về nỗ lực đàm phán.

Ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, Iran, hồi tháng 7/2022. Ảnh: Reuters
"Quá trình hòa giải đang gặp rủi ro do việc lan truyền và rò rỉ những thông tin không chính xác về các cuộc đàm phán, bên cạnh tính phức tạp của tình hình thực địa do các hoạt động từ phía quân đội Israel", ông cho biết.
Qatar, quốc gia đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc tiếp đón các thành viên hàng đầu Hamas, cũng giải thích rằng hiện diện của nhóm này tại Doha đóng vai trò như một "kênh hòa bình" giúp đàm phán việc thả con tin cũng như các khía cạnh khác trong tiến trình hòa giải giữa Hamas và Israel.
"Tôi không thấy có bất kỳ lý do nào để đóng nó", ông al-Thani nhấn mạnh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 3/11 bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc dừng các cuộc tấn công vào Dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực giải cứu 240 con tin đang bị Hamas bắt.
Qatar, cùng với Mỹ, đã tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề con tin với Hamas và giới chức Israel sau khi nhóm này tấn công Israel hôm 7/10.
Từ đó đến nay, Tel Aviv đã liên tục leo thang những cuộc tấn công vào Gaza. Các quan chức y tế Gaza cho biết hơn 9.700 người Palestine đã thiệt mạng vì giao tranh trong gần một tháng qua.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)