
Sáng 9/4, tại sân bay Biên Hoà, loạt trực thăng bắt đầu tập luyện đội hình bay kéo cờ. Trong buổi đầu, đội hình chủ yếu bay ở địa phận TP Biên Hòa, một phần TP Thủ Đức và Bình Dương. Hoạt động trên nằm trong chương trình tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Sáng 9/4, tại sân bay Biên Hoà, loạt trực thăng bắt đầu tập luyện đội hình bay kéo cờ. Trong buổi đầu, đội hình chủ yếu bay ở địa phận TP Biên Hòa, một phần TP Thủ Đức và Bình Dương. Hoạt động trên nằm trong chương trình tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Từ rạng sáng, 10 trực thăng loại Mi-8, Mi-17 và Mi-171 ra đường băng để tập luyện bay kéo cờ. Có khoảng 80 chiến sĩ của 3 trung đoàn tham gia thực luyện.
Từ rạng sáng, 10 trực thăng loại Mi-8, Mi-17 và Mi-171 ra đường băng để tập luyện bay kéo cờ. Có khoảng 80 chiến sĩ của 3 trung đoàn tham gia thực luyện.


Khoảng 7h30, đội hình bay cất cánh, bắt đầu việc tập luyện kéo cờ. Đây sẽ là phần trình diễn điểm nhấn, mang ý nghĩa biểu tượng trong chương trình diễu binh, diễu hành sắp tới.
Khoảng 7h30, đội hình bay cất cánh, bắt đầu việc tập luyện kéo cờ. Đây sẽ là phần trình diễn điểm nhấn, mang ý nghĩa biểu tượng trong chương trình diễu binh, diễu hành sắp tới.

Mỗi trực thăng có 6 người gồm hai phi công trưởng và phó, một người dẫn đường và ba nhân viên cơ giới trên không. Theo phi công Đoàn Hồng Hải, dù sáng có sương nhẹ nhưng thời tiết vẫn đảm bảo điều kiện tốt cho huấn luyện trực thăng.
Mỗi trực thăng có 6 người gồm hai phi công trưởng và phó, một người dẫn đường và ba nhân viên cơ giới trên không. Theo phi công Đoàn Hồng Hải, dù sáng có sương nhẹ nhưng thời tiết vẫn đảm bảo điều kiện tốt cho huấn luyện trực thăng.



Độ cao bay trong buổi huấn luyện là từ 200 đến 300 m. Riêng trong ngày diễn ra chính thức là 350 m khi bay qua khu vực Dinh Độc Lập.
Độ cao bay trong buổi huấn luyện là từ 200 đến 300 m. Riêng trong ngày diễn ra chính thức là 350 m khi bay qua khu vực Dinh Độc Lập.

Góc nhìn đội hình thực luyện từ cửa sổ trực thăng.

Trực thăng bay tốc độ khoảng 80-120 km một giờ. Vận tốc này cho dây treo cờ căng và thẳng, giữ được hình dáng bay đẹp khi biểu diễn. Phi đội bay tiến hành bài luyện tập với đội hình nghiêm ngặt, đảm bảo đúng cự ly, độ cao, tốc độ. Ngoài ra đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng mặt đất để căn chỉnh lộ trình bay đồng bộ với hoạt động diễu binh dưới mặt đất.
Trực thăng bay tốc độ khoảng 80-120 km một giờ. Vận tốc này cho dây treo cờ căng và thẳng, giữ được hình dáng bay đẹp khi biểu diễn. Phi đội bay tiến hành bài luyện tập với đội hình nghiêm ngặt, đảm bảo đúng cự ly, độ cao, tốc độ. Ngoài ra đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng mặt đất để căn chỉnh lộ trình bay đồng bộ với hoạt động diễu binh dưới mặt đất.

Khoảng 9h, việc tập luyện kết thúc sau hơn một tiếng thực hiện kéo cờ trên cao. Chiến sĩ cơ giới trên không làm nhiệm vụ thu cờ khi trực thăng hạ cánh.
Khoảng 9h, việc tập luyện kết thúc sau hơn một tiếng thực hiện kéo cờ trên cao. Chiến sĩ cơ giới trên không làm nhiệm vụ thu cờ khi trực thăng hạ cánh.

Sau khi tập luyện, phi công sẽ có buổi rút kinh nghiệm, điều chỉnh để ngày chính thức diễu binh, diễu hành hoàn hảo nhất. Không chỉ có trực thăng, các đơn vị không quân khác với chiến cơ Su-30MK2, Yak-130 đang tập luyện tại sân bay Biên Hòa.
Ngoài trình diễn của lực lượng không quân, sáng 30/4 tại đường Lê Duẩn còn có phần diễu binh, diễu hành của các khối quân đội, dân quân tự vệ; công an; các khối quần chúng. Tổng số lực lượng huy động cho hoạt động diễu binh, diễu hành khoảng 13.000 người.
Sau khi tập luyện, phi công sẽ có buổi rút kinh nghiệm, điều chỉnh để ngày chính thức diễu binh, diễu hành hoàn hảo nhất. Không chỉ có trực thăng, các đơn vị không quân khác với chiến cơ Su-30MK2, Yak-130 đang tập luyện tại sân bay Biên Hòa.
Ngoài trình diễn của lực lượng không quân, sáng 30/4 tại đường Lê Duẩn còn có phần diễu binh, diễu hành của các khối quân đội, dân quân tự vệ; công an; các khối quần chúng. Tổng số lực lượng huy động cho hoạt động diễu binh, diễu hành khoảng 13.000 người.
Quỳnh Trần