"Các đơn vị công ty an ninh tư nhân Wagner đã kiểm soát hoàn toàn địa bàn thành phố Soledar. Trung tâm thành phố đã bị bao vây, giao tranh trong đô thị đang diễn ra. Số lượng tù binh sẽ được công bố vào ngày mai", Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner, ngày 10/11 thông báo trên mạng xã hội.
Trong khi đó, Denis Pushilin, quan chức thân Nga tại Donetsk, thông báo hai thành phố Soledar và Bakhmut "sắp được giải phóng". Ông nói hai khu vực vẫn diễn ra giao tranh ác liệt.
"Lực lượng Nga đã kiểm soát một phần thành phố và tiến quân khá hiệu quả ở phần còn lại, tổ chức truy quét đối phương ở phía bắc Soledar", ông trả lời kênh Channel One của Nga.
Thành phố Soledar bị tập kích vào ngày 5/1. Ảnh: AFP.
Giới chức Ukraine vẫn chưa thông báo kế hoạch rút quân khỏi Soledar.
Trong cập nhật chiến sự ngày 10/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi quân nhân thuộc lữ đoàn lính dù 46 của Ukraine đã dũng cảm bảo vệ khu vực Soledar và Bakhmut.
Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar đêm 10/1 chỉ xác nhận thành phố Soledar đang diễn ra các trận đánh lớn và phía Nga đẩy mạnh tiến công bất chấp thương vong nghiêm trọng.
Trước đó, Serhii Cherevatyi, người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, cho biết Nga đẩy mạnh pháo kích ở Soledar và khu ngoại ô với hơn 86 lần tập kích trong một ngày qua bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Cherevatyi từng nói thành phố "trên thực tế đã bị phá hủy".
Thành phố Soledar cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc và là thành trì quan trọng của quân đội Ukraine ở Donetsk. Quân đội Nga muốn kiểm soát hai thành phố này để tạo bàn đạp chiếm hoàn toàn tỉnh Donetsk.
Vị trí thành phố Soledar. Đồ họa: RYV.
Thanh Danh (Theo TASS, Kyiv Independent)