Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 thông báo tên lửa đạn đạo Iskander-M đánh trúng thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipro, nơi huấn luyện binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 157 Ukraine. Cơ quan này tuyên bố đòn tập kích đã khiến "150 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài".
Truyền thông Ukraine hôm 6/3 dẫn lời của một số binh sĩ sống sót nói rằng họ bị tập kích khi triển khai ở khu vực trống trải, đồng thời cáo buộc ban chỉ huy không ra lệnh sơ tán dù đã có dấu hiệu cảnh báo.
Tên lửa Iskander-M đánh trúng thao trường Ukraine ở tỉnh Dnipro ngày 1/3. Video: BQP Nga
"Tại thao trường khi đó có sĩ quan huấn luyện và những binh sĩ vừa quay lại sau khi rời đơn vị mà không xin phép. Tất cả đều thuộc biên chế Tiểu đoàn Dự bị số 168", quân nhân Ukraine có biệt danh Gutsul cho biết.
Các binh sĩ Ukraine xếp hàng trên thao trường vào khoảng 15h ngày 1/3, trước khi Gutsul và đồng đội nhìn thấy phi cơ không người lái (UAV) trinh sát của Nga bay trên trời. "4 tiếng nổ vang lên sau đó, thao trường không có nơi trú ẩn nào cả. Tôi bị sóng xung kích hất văng về phía sau. Khi tỉnh lại, tôi tham gia sơ cứu cho các đồng đội", anh nhớ lại.
Mẹ của một binh sĩ sống sót cáo buộc chỉ huy đơn vị tại thao trường vẫn cho huấn luyện, dù đã có báo động không kích. "Tôi hỏi con trai tôi rằng họ có bảo nó trú ẩn lúc trận không kích diễn ra hay không. Con tôi đáp rằng không có nơi nào để nấp, chỉ có một chiến hào tại đó", bà nói.
Một quân nhân Ukraine từng huấn luyện ở thao trường tại tỉnh Dnipro cũng xác nhận cơ sở này thiếu công sự trú ẩn. "Khi báo động diễn ra, họ không yêu cầu chúng tôi rời khỏi khu vực mà chỉ bảo dừng bắn, thế là xong", người này cho biết.

Vị trí thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipro. Đồ họa: RYV
Một người khác chỉ trích các chỉ huy thao trường thờ ơ trước nguy cơ binh sĩ hứng đòn tập kích, nhấn mạnh địa điểm này không có lưới ngụy trang để che giấu lực lượng và cũng không có công sự để ẩn nấp khi di chuyển giữa ban ngày.
Quân đội Ukraine dường như không triển khai hệ thống phòng không trực chiến để bảo vệ thao trường, cho phép UAV Nga liên tục quần thảo và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa Iskander tập kích.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 4/3 xác nhận thảm kịch đã xảy ra ở thao trường tại tỉnh Dnipro, thêm rằng chỉ huy thao trường và đơn vị liên quan đã bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra nguyên nhân.
Igor Mosiychuk, cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine, và phóng viên chiến trường Yuri Butusov nói rằng 32 binh sĩ đã thiệt mạng trong trận tập kích. Ông Mosiychuk thêm rằng 153 người bị thương và hai phương tiện của Lữ đoàn Cơ giới số 93 bị hư hỏng do đòn tấn công.

Tên lửa Iskander-M rời bệ phóng trong trận tập kích nhằm vào Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: BQP Nga
Nhóm phân tích Army Recognition có trụ sở tại Bỉ cho biết mỗi tên lửa Iskander-M mang được 54 đạn con nổ phá mảnh 9N730. Đầu đạn Iskander-M thường phóng đạn con ở độ cao 900-1.400 m bên trên mục tiêu, các quả đạn sẽ phát nổ khi cách mặt đất khoảng 6-10 m và gây sát thương trên khu vực có diện tích bằng nhiều sân bóng đá.
Quân đội Nga thường xuyên tập kích lực lượng Ukraine bằng tên lửa Iskander-M, do đây là loại vũ khí có thời gian phản ứng nhanh và rất khó bị đánh chặn.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Suspilne)