Ở tuổi gần 80, NSND Minh Vương - "ông hoàng cải lương" một thời - cho biết hạnh phúc khi vợ luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm từng chút. 13 năm qua, sau ca ghép thận từ một người qua đời ở tuổi 36 hiến tặng, ông thấy như tái sinh, càng thêm biết ơn cuộc đời vì còn sức khỏe để ca hát.
Nghệ sĩ Minh Vương, 75 tuổi, quê Long An, lên Sài Gòn cùng cha mẹ lập nghiệp từ bé. Sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ năm 14 tuổi, ông bắt đầu đi hát, được bầu Long ở đoàn Kim Chung mời ký hợp đồng. Năm 1967, Minh Vương bắt đầu hát kép chính, đồng thời kết hợp với loạt giọng ca nữ như Lệ Thủy, Mỹ Châu, Diệu Hiền, từ đó trở thành ngôi sao của đoàn Kim Chung thời bấy giờ.
Năm 1971, tên tuổi Minh Vương thực sự tỏa sáng khi được mời thu thanh, với các đĩa Người tình trên chiến trận, Đường gươm Nguyên Bá, Đêm lạnh chùa hoang, Tiêu Anh Phụng, Tái sanh duyên, Đời cô Hạnh, và nhiều bài tân cổ như: Bông lan, Vườn tao ngộ, Yêu lầm, Phút cuối, Biển tình. Ông còn nổi tiếng với vai kép lão qua nhân vật Nguyễn Trãi ở vở Rạng ngọc Côn Sơn (tác giả Xuân Phong), đạo diễn Đoàn Bá dàn dựng thập niên 1980.
Nhiều vai diễn của ông đến nay chưa tìm được lớp kế cận thay thế. Năm 2008, Minh Vương - Lệ Thủy được trao kỷ lục Guinness cặp đào - kép đóng chung lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam. Tháng 8/2019, ông được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân.
Thoại Hà