Thế giới
Thứ hai, 11/9/2023, 00:00 (GMT+7)

Ngày đầu Tổng thống Mỹ Biden ở Hà Nội

Chuyên cơ hạ cánh xuống Nội Bài, Tổng thống Mỹ di chuyển về Phủ Chủ tịch dự lễ đón và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Ngày đầu Tổng thống Biden ở Hà Nội
 
 

Hoạt động của Tổng thống Joe Biden trong ngày đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, 10/9. Video: Phú Lộc - Nam Huyền - Thế Quỳnh.

16h ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trên chiếc Không lực Một mang số hiệu 2900, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 10-11/9.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021. Sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Ảnh: Ngọc Thành

Máy bay hạ cánh, Tổng thống Biden trong trang phục vest xanh đen, đeo kính đen bước xuống sân bay Nội Bài. Ông dừng lại trên cầu thang một vài giây, mỉm cười chào những người đến đón, nhận hoa từ nữ sinh Thủ đô.

Tháp tùng Tổng thống Mỹ có các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry và Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink. Ảnh: Ngọc Thành

Xuống khỏi cầu thang máy bay, Tổng thống Biden dành ít phút trao đổi với đoàn người đến đón.

Ra đón đoàn phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Cục trưởng Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng. Ảnh: Ngọc Thành

Sau các nghi lễ và trao đổi ngắn tại sân bay với Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper tại Hà Nội, Tổng thống Biden cùng đoàn tùy tùng lên xe đến dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ từ sân bay Nội Bài theo đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Tân, rồi theo hướng Võ Chí Công - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Độc Lập về Phủ chủ tịch.

Đoàn xe đi qua đường Kim Mã. Ảnh: Phạm Dự

Sau khoảng 25 phút di chuyển, chuyên xa chở Tổng thống Biden tiến vào Phủ Chủ tịch.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón, bắt tay, trò chuyện với Tổng thống Mỹ và hai lãnh đạo cùng giới thiệu các quan chức trong đoàn.

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden được tổ chức tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Biden tại Phủ Chủ tịch. Các chiến sĩ Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng trang nghiêm trong đội hình đón hai lãnh đạo. Ảnh: Ngọc Thành

Hai lãnh đạo sau đó bước lên bục làm lễ chào cờ. Kết thúc lễ chào cờ, đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng thanh hô to "Chúc Tổng thống khỏe!", trước khi diễu duyệt đội hình qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden trước khi bắt đầu hội đàm. Ảnh: Giang Huy

Sau lễ đón, Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển tới trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng để bắt đầu hội đàm.

Sau hội đàm, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

"Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác nhằm các mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, Việt Nam hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Trụ sở Trung ương Đảng chiều 10/9, theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với quan hệ hai nước mà còn với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới. Ông nêu quan điểm của Mỹ về ủng hộ một khu vực mở, ổn định, an toàn, liên kết và thịnh vượng.

Tổng thống Joe Biden đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về phát triển, đóng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp, vai trò lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông ủng hộ sự phát triển của Việt Nam, trong đó có hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ trong giai đoạn mới như phát triển công nghiệp điện tử, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch.

Theo Tổng thống Mỹ, việc Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung. Ảnh: Giang Huy

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden họp báo sau hội đàm tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp báo tại Hà Nội tối 10/9. Ảnh: Huy Thành

Ngày thứ hai tại Hà Nội (11/9), Tổng thống Biden sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai ông sau đó dự Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về Đổi mới sáng tạo và đầu tư.

Trưa 11/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tiếp và chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Mỹ Biden.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Biden về khách sạn
 
 

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Biden di chuyển về khách sạn Marriott (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi đoàn Mỹ lưu trú. Video: Võ Hải

Nhóm phóng viên