"Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đánh bại các đơn vị lính Ukraine tại tỉnh Kursk. Trong quá trình tiến công, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc đã kiểm soát thêm làng Veselovka thuộc tỉnh Sumy", Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 thông báo.
Trong tuyên bố trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine ở các làng Gornal, Guyevo và Oleshnya thuộc Kursk đã bị đánh bại. TASS ngày 29/3 dẫn nguồn tin an ninh cho biết lực lượng Nga đã chạm trán đặc nhiệm Ukraine tại làng Guyevo và đang tìm cách chặn đối phương thoát về Sumy.
"Quân đội Nga đang tiếp tục giành lại kiểm soát khu vực Guyevo. Đối phương đang cố cầm chân các đơn vị Nga càng lâu càng tốt, hy vọng có thể rút lui qua rừng sang vùng Sumy. Tuy nhiên, binh sĩ của chúng tôi đã nắm rõ kế hoạch của quân đội Ukraine và đang tiến hành các biện pháp đáp trả", nguồn tin cho biết.
Bộ Quốc phòng Ukraine chưa đưa ra phản ứng sau tuyên bố của Nga.

Vị trí làng Veselovka thuộc Sumy, giáp biên giới Nga. Đồ họa: Sputnik
Đây là lần thứ hai trong tháng này, Nga tuyên bố kiểm soát khu vực thuộc địa phận tỉnh Sumy.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/3 khẳng định đã giành được Novenke, một ngôi làng nhỏ gần biên giới, khi tổ chức phản công từ tỉnh Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 tiết lộ các đơn vị ở Kursk đã vượt qua biên giới, song không nói rõ mục đích động thái này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/3 cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách câu giờ thông qua đàm phán ngừng bắn, âm thầm chuẩn bị chiến dịch mới trong mùa xuân năm nay nhắm vào hai tỉnh biên giới Sumy và Kharkov. Quân đội Nga tấn công Sumy khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022, nhưng rút lui vào tháng 4/2022. Moskva khi đó mô tả quyết định rút khỏi miền bắc Ukraine nhằm thể hiện thiện chí đàm phán với Kiev, đồng thời tập trung lực lượng cho mặt trận Donbass.

Quân nhân Nga kiểm soát tại làng Russkaya Konopelka, gần thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk, hồi đầu tháng 3. Ảnh: RIA Novosti
Đại tá Vadym Mysnyk, người phát ngôn Nhóm Tác chiến - chiến thuật Siversk của Ukraine, phụ trách các tỉnh Chernihiv, Sumy và một phần Kharkov, ngày 28/3 cho biết tình hình biên giới phía bắc vẫn trong tầm kiểm soát. Dù vậy, Nga đang tập trung lực lượng nhiều nhất ở sát tỉnh Sumy và cũng tập kích khu vực này nhiều nhất.
"Bên cạnh các nhóm phá hoại và do thám, họ còn triển khai các nhóm bộ binh nhỏ nhằm thăm dò hệ thống phòng thủ. Nếu nhận thấy tình hình thuận lợi, họ sẽ thừa cơ tiến về các khu dân cư", Mysnyk cho biết.
Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi hiện diện và di chuyển của đối phương dọc theo biên giới. Dù vậy, cho đến nay, quân đội Ukraine chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga đang thiết lập đội hình tiến công quy mô lớn.
Thanh Danh (Theo TASS, Ukrinform, Reuters)