"Các đơn vị của cánh quân Yug đã hoàn toàn giải phóng làng Bogdanovka ở Donetsk, cải thiện vị trí dọc tiền tuyến, đánh trúng quân nhân, khí tài của Lữ đoàn Cơ giới số 53 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine gần làng Krasnogorovka", Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/4 thông báo.
Cơ quan này cũng cho biết lực lượng Nga đã chặn đứng hai cuộc phản công của Lữ đoàn Cơ giới số 93 Ukraine ở khu vực thành phố Chasov Yar và phía tây làng Krasnoye, khiến đối phương tổn thất tối đa 440 binh sĩ, ba phương tiện di chuyển và một hệ thống phòng không Osa-AKM. Quân đội Nga cũng phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine ở sân bay tại tỉnh Dnipro.
Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Vị trí làng Bogdanovka và Chasov Yar. Đồ họa: RYV
Bogdanovka là làng tiền tuyến nằm cách Chasov Yar, thành trì của lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk, khoảng ba km về phía đông bắc. Chasov Yar cũng là mục tiêu lớn nhất hiện nay của quân đội Nga ở mặt trận phía đông.
Kể từ khi giành được thành phố chiến lược Avdeevka hồi giữa tháng 2, lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến công theo hướng tây, kiểm soát thêm một số ngôi làng và đẩy đối phương vào thế phòng thủ. Kiểm soát Chasov Yar sẽ tạo điều kiện để Nga có thể tiến xa hơn về phía thành phố Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn giữ ở vùng Donbass, và các khu vực lân cận,
Giới chức Ukraine hồi đầu tháng cho biết tình hình chiến sự quanh Chasov Yar "rất khó khăn và căng thẳng", thêm rằng lực lượng nước này liên tục hứng chịu hỏa lực của đối phương.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 14/4 nói giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt ra thời hạn chót để chiếm Chasov Yar là 9/5, thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hàng năm.
Nazar Voloshyn, phát ngôn viên quân đội Ukraine, ngày 21/4 cho biết lực lượng nước này vẫn đang kiểm soát được tình hình ở Chasov Yar và chưa có binh sĩ Nga nào vào được thành phố, dù đối phương đang gây sức ép lên đô thị này.

Pháo binh Nga khai hỏa theo hướng Avdeekva hồi tháng 3. Ảnh: RIA Novosti
Một trong các nguyên nhân khiến lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường là do thiếu khí tài, đạn dược vì nguồn cung từ phương Tây sụt giảm. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong thời gian tới sau khi Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ USD cho Ukraine, sau nhiều tháng trì hoãn vì bị các nghị sĩ Cộng hòa phản đối.
Gói chi tiêu dự kiến được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào đầu tuần sau để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Các quan chức Mỹ ước tính nước này có thể chuyển giao một số vũ khí, đạn dược cho Ukraine trong chưa đầy một tuần sau khi các thủ tục thông qua gói viện trợ hoàn tất.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, nhận định quân đội Nga có khả năng sẽ tăng cường tấn công trước thời điểm Ukraine tiếp nhận gói viện trợ quân sự mới của Mỹ.
Phạm Giang (Theo AFP)