"Giới chức Ba Lan đã đẩy trẻ em đang theo học ở một ngôi trường ra đường một cách trơ trẽn", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố ngày 2/5 về việc triệu đại biện Ba Lan Jacek Sladewski. Đại biện là quan chức đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao khi đại sứ vắng mặt.
Cơ quan này còn chỉ trích Ba Lan, một trong những đồng minh của Ukraine, về việc nước này liên tục bơm vũ khí cho Kiev.
Moskva cũng nói với đại biện Sladewski rằng Warsaw đang theo đuổi chính sách "không có chuẩn mực đạo đức", khi "phá hủy một cách có hệ thống" các đài tưởng niệm chiến tranh của Liên Xô ở Ba Lan và "làm sai lệch" lịch sử của Thế chiến II.

Đại biện Ba Lan Jacek Sladewski bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva. Ảnh: TASS
Quan hệ giữa Nga và Ba Lan căng thẳng nghiêm trọng sau khi các quan chức và cảnh sát Ba Lan ngày 29/4 phá cửa rồi xông vào trường trung học do đại sứ quán Nga điều hành tại Warsaw. Đây là ngôi trường dành cho con của các nhân viên ngoại giao Nga. Ba Lan tuyên bố tịch thu cơ sở, cho biết ngôi trường thuộc về "tòa thị chính Warsaw".
Nga nói các hành động của Ba Lan "vi phạm trắng trợn" Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 và xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/4 nói Moskva sẽ đáp trả Warsaw và trường học đang được chuyển đến tòa nhà mới. Trong một tuyên bố trên Telegram, bà Zakharova coi hành động của Ba Lan là "sự khiêu khích".
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Twitter ngày 29/4 rằng duy trì quan hệ với Ba Lan không còn ý nghĩa khi các thế lực bài Nga vẫn nắm quyền. Ông Medvedev trước đó cảnh báo Ba Lan sẽ "biến mất" nếu một cuộc xung đột trực diện nổ ra giữa Nga và NATO, bất kể kết quả ra sao.
Thanh Tâm (Theo AFP, Anadolu Agency)