"Vào khoảng 10h20 (14h20 giờ Hà Nội) ngày 28/3, Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS phóng rocket vào trạm đo khí đốt Sudzha, gây ra một trận hỏa hoạn lớn và khiến cơ sở bị phá hủy gần như hoàn toàn", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên trong khu vực trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk, nhiều công trình xung quanh bị phá hủy hoặc hư hại nặng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này hạ 19 UAV cỡ lớn của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov, song không công bố thiệt hại liên quan. Roman Busargin, tỉnh trưởng Saratov cho biết không có thương vong và thiệt hại đối với các công trình dân sự trong vụ tập kích nói trên.
Trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk bốc cháy trong video công bố ngày 28/3. Video: BQP Nga
Tại tỉnh Belgorod, một chi nhánh của trung tâm điện lực khu vực bị Ukraine pháo kích vào buổi chiều khiến quận Shebekinsky nằm sát biên giới bị mất điện, theo Bộ Quốc phòng Nga.
"Do đó, tất cả các cam kết mà Ukraine tuyên bố về việc sẽ ngừng tập kích có chủ đích vào hạ tầng năng lượng dân sự Nga chỉ là chiêu trò khác của Kiev nhằm ngăn việc quân đội Ukraine sụp đổ trên mặt trận, cũng như tìm cách khôi phục năng lực quân sự với giúp đỡ từ đồng minh châu Âu", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.
Trong cuộc điện đàm ngày 18/3, Tổng thống Vladimir Putin tán thành đề xuất Nga và Ukraine ngừng tập kích cơ sở năng lượng của nhau trong 30 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Ông Putin chỉ thị cho quân đội thực hiện đề xuất ngay sau đó.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 tuyên bố nước này sẵn sàng ngừng tập kích hạ tầng năng lượng của Nga. Ông Zelensky nhận định "một trong những bước đầu tiên nhằm hướng tới kết thúc hoàn toàn xung đột có thể là chấm dứt tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng".

Vị trí tỉnh Kursk và Belgorod của Nga. Đồ họa: RYV
Sau cuộc hội đàm ngày 25/3, Điện Kremlin cho biết Moskva và Washington "nhất trí xây dựng các biện pháp để thực hiện thỏa thuận giữa hai Tổng thống về việc cấm tập kích hạ tầng năng lượng tại Nga và Ukraine trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18/3, trong đó có khả năng gia hạn và rút khỏi thỏa thuận nếu một bên không tuân thủ".
Điện Kremlin cũng công bố danh sách các cơ sở năng lượng bị cấm tập kích, trong đó có nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và khí đốt, kho nhiên liệu, hạ tầng phát điện và truyền tải điện gồm nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối, nhà máy điện hạt nhân và đập thủy điện.
Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng tập kích hạ tầng năng lượng. Ukraine cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Nga không thật sự theo đuổi hòa bình. Moskva nhận định các vụ tập kích chứng tỏ Kiev "đang làm mọi thứ để phá vỡ các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ".
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)