Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào nước này bằng 9 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, cùng 355 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 và phi cơ mồi nhử.
"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 9 tên lửa Kh-101 và 233 UAV tự sát, trong khi 55 phi cơ mồi bẫy bị gây nhiễu và lạc đường. Vũ khí đối phương đã đánh xuống 5 địa điểm, trong khi mảnh vỡ tên lửa và UAV gây thiệt hại ở 10 khu vực", cơ quan này cho hay.
Thông báo của Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho thấy dường như họ đã để lọt 67 UAV tự sát.

Đạn pháo phòng không trên bầu trời Kiev rạng sáng 26/5. Ảnh: Reuters
Reuters dẫn lời phát ngôn viên không quân Ukraine cho biết đây là cuộc tập kích có số lượng UAV nhiều nhất nhằm vào nước này từ trước đến nay. Đây cũng là đêm thứ ba liên tiếp lực lượng Nga triển khai tấn công hiệp đồng bằng UAV và tên lửa.
Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết cuộc tấn công kéo dài khoảng 6 tiếng và ít nhất ba quận của thành phố đã chịu thiệt hại trong vụ tấn công.
Serhii Tiurin, lãnh đạo tỉnh Khmelnitsky ở miền tây Ukraine, cách tiền tuyến vài trăm km, nói rằng đòn tập kích hiệp đồng giữa UAV và tên lửa Nga đã gây thiệt hại cho một số ngôi nhà cùng cơ sở doanh nghiệp, chưa có thương vong liên quan.
Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân đội Nga nói rằng mục tiêu chính ở tỉnh Khmelnitsky là sân bay quân sự Starokostiantyniv, khẳng định cuộc tấn công đã "gây cháy dữ dội" ở khu vực này. Hình ảnh được người dân địa phương chụp và đăng trên mạng xã hội cho thấy bầu trời rực sáng, kèm theo cột khói lớn ở phía xa.
Sân bay Starokostiantyniv là một trong những cơ sở trọng yếu của không quân Ukraine, nơi đóng quân của phi đội cường kích Su-24 mang tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG và căn cứ chính của tiêm kích F-16.

Bầu trời tỉnh Khmelnitsky, miền tây Ukraine, sau trận tập kích ngày 26/5. Ảnh: RusVesna
Cơ quan khẩn cấp Ukraine nói rằng cuộc tấn công cũng phá hủy nhiều ngôi nhà ở tỉnh Odessa, trong khi nhiều tiếng nổ cũng vang lên ở thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Lãnh đạo tỉnh Cherkasy, miền trung Ukraine, nói rằng 25 UAV Nga đã bị bắn hạ và không có thương vong, thiệt hại trong đêm.
Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Trận tập kích diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans thông báo nước này sẽ "chuyển lô F-16 cuối cùng cho Ukraine vào ngày 26/5", khẳng định toàn bộ 24 tiêm kích được Amsterdam cam kết viện trợ sẽ sớm nằm trong tay Kiev.
Nga từng nhiều lần tấn công sân bay Starokostiantyniv sau khi chiến sự bùng phát, cường độ tập kích ngày càng tăng kể từ lúc Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 đầu tiên hồi tháng 8/2024.
Lực lượng Nga từng phóng liên tiếp 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào địa điểm này trong ngày 26-27/9/2024, phòng không Ukraine không chặn được quả đạn nào.
Moskva ngày 6/10/2024 cũng thông báo tập kích sân bay Starokostiantyniv, nhưng không nêu loại vũ khí được sử dụng. Bộ tư lệnh không quân Ukraine sau đó thừa nhận ít nhất một tên lửa Kinzhal đã đánh trúng căn cứ, song từ chối tiết lộ thiệt hại trong sự việc.

Vị trí thành phố Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytsky. Đồ họa: RYV
Dù sân bay Starokostiantyniv liên tục bị tập kích, quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng tại đây vẫn tránh được thiệt hại đáng kể nhờ kịp thời sơ tán máy bay và các đơn vị phòng không hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, căn cứ còn có khoảng 40 nhà chứa máy bay kiên cố từ thời Liên Xô, chỉ tên lửa chính xác cao với đầu đạn xuyên phá mới có thể phá hủy chúng. Vị trí sâu trong lãnh thổ Ukraine của Starokostiantyniv khiến máy bay không người lái (UAV) trinh sát Nga khó lòng tiếp cận để tìm kiếm mục tiêu và chỉ điểm cho đòn đánh bằng tên lửa dẫn đường.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, RIA Novosti)