Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đêm 22, rạng sáng 23/2 triển khai 267 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử cùng ba tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tập kích lãnh thổ nước này. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 138 UAV, 119 phi cơ mồi nhử bay lạc đường và không gây hậu quả đáng kể, ba UAV bay về hướng Belarus và một quay lại Nga.
Thông báo không đề cập số UAV còn lại và ba tên lửa Iskander-M, cho thấy chúng dường như đã lọt qua lưới phòng không của Ukraine.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine nói cuộc tập kích của Nga đã gây ra thiệt hại ở 5 tỉnh Dnipro, Odessa, Poltava, Kiev và Zaporizhzhia, song không nêu cụ thể.
Yuri Ignat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết đây là số lượng UAV lớn nhất mà Nga triển khai trong một cuộc tấn công kể từ đầu xung đột.
Ngôi nhà bị cháy ở tỉnh Kiev sau cuộc tập kích của Nga tối 22, rạng sáng 23/2. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Kiev
Serhii Lysak, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Dnipro, cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người bị thương sau cuộc tập kích tên lửa của Nga vào thành phố Kryvyi Rih của tỉnh. Cuộc tấn công còn khiến 12 tòa chung cư, một công trình dân sự, các tòa nhà công nghiệp và ôtô bị hư hại.
Chính quyền quân sự thủ đô Kiev cho biết mảnh vỡ từ UAV đã rơi xuống khu vực trống trải và làm hư hại cửa sổ tại một tòa nhà, không có ai bị thương. Cảnh sát tỉnh Kiev nói 4 ngôi nhà đã bị hư hại sau cuộc tập kích trong đêm của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau bằng UAV hoặc tên lửa gần như hàng ngày trong thời gian qua. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 18/2 công bố báo cáo phân tích linh kiện trong vũ khí của Nga, cho thấy Moskva đã trang bị đầu đạn nổ mảnh OFBCh-2.5 và đầu nổ xuyên phá KZ-6 cho UAV mồi nhử Gerbera, biến nó thành vũ khí tấn công.
Nga cũng nâng cấp đáng kể UAV tự sát tầm xa Geran-2 bằng cách trang bị đầu đạn mới có khối lượng 90 kg, đồng thời chuyển hệ thống điều khiển, thiết bị phân phối điện và ắc quy từ mũi xuống phần đuôi phi cơ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/2 cho biết phòng không nước này đang cạn dần đạn cho tổ hợp Patriot do liên tục phải đối phó các cuộc tập kích của Nga. Ông kêu gọi phương Tây cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất đạn cho hệ thống phòng không này.
Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda)