Tài khoản externalPilot ủng hộ Ukraine ngày 14/2 chia sẻ lên mạng xã hội X hình ảnh chụp bằng máy bay không người lái (UAV) trinh sát "Cá mập", cho thấy khu vực dường như là bãi phóng UAV của Nga trên tiền tuyến. Trên trận địa có hai mô hình UAV Lancet được chế tạo giống như thật, cùng một vật thể không xác định.
"Đối phương đã sử dụng UAV Lancet giả như thế này trong nhiều tháng", tài khoản này cho hay.
Việc lính Nga xây dựng trận địa UAV Lancet giả trên chiến trường nhiều khả năng là chiến thuật mồi nhử để thu hút hỏa lực của Ukraine, khiến đối phương lãng phí đạn dược vốn đang ngày càng khan hiếm. Nga và Ukraine trước đó từng nhiều lần sử dụng mô hình xe tăng, máy bay và một số loại khí tài khác với mục đích tương tự.

UAV Lancet giả do Nga triển khai trong bức ảnh đăng ngày 14/2. Ảnh: X/ externalPilot
Tuy nhiên, chiến thuật này có thể không mang lại nhiều hiệu quả, do cả hai bên đều sở hữu UAV trinh sát được trang bị camera độ phân giải cao, có thể phân biệt rõ đâu là khí tài, binh sĩ thật, bất kể mô hình được chế tạo chi tiết thế nào.
"Dù chúng là mô hình giả, Nga vẫn có thể phóng UAV Lancet thật tại đây nếu cần thiết, nên lực lượng Ukraine không nên bỏ qua khu vực này", externalPilot cảnh báo.
UAV Lancet được tập đoàn Zala Aero thuộc hãng Kalashnikov của Nga phát triển dựa trên đạn tuần kích KUB-BLA và ra mắt năm 2019. Loại vũ khí này có khả năng hoạt động độc lập, không cần hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân.
Lancet tham chiến tại Ukraine lần đầu vào tháng 7/2022 và đã tấn công hơn 1.000 khí tài của đối phương, bao gồm các loại pháo tự hành và lựu pháo, xe tăng thiết giáp, tổ hợp phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và cả tiêm kích MiG-29. Phiên bản mới nhất của Lancet được cho là có tầm bay tới 90 km.
Truyền thông Ukraine cho biết số lượng các cuộc tấn công bằng UAV Lancet của Nga gần đây giảm mạnh, có thể do những cuộc tập kích tầm xa gần đây của Kiev vào các nhà máy quốc phòng của Moskva đã gây ảnh hưởng tới năng lực sản xuất khí tài này.
Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov hôm 7/2 thông báo Kiev đã ký hợp đồng sản xuất hàng loạt mẫu UAV tương tự dòng Lancet. Ông cho biết thiết bị này sẽ sớm được triển khai ra tiền tuyến, song không tiết lộ chi tiết.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV
Phạm Giang (Theo Militarnyi, Defense Express, Kyiv Independent)