"Thủy thủ đoàn tàu hộ vệ Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 ngoài khơi bán đảo Crimea bằng hai tên lửa phòng không tầm trung Shtil", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm qua.
Quân đội Nga nói rằng UAV Bayraktar TB2 này bị phát hiện khi đang do thám lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen, cũng như các trận địa ở bán đảo Crimea và miền nam Ukraine. Trong video được công bố, sau khi chỉ huy chiến hạm Nga ra lệnh, hai tên lửa Shtil được khai hỏa từ bệ phóng thẳng đứng ở mũi tàu. Các tên lửa lao đi nhưng không thấy rõ cảnh mục tiêu bị bắn rơi.
UAV Bayraktar TB2 được Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Mẫu UAV này có sải cánh 12 m, mang được 55 kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300 km so với đài điều khiển.
Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22 kg, được coi là mối đe dọa hàng đầu với xe tăng, thiết giáp trên chiến trường.
Tàu hộ vệ Nga phóng tên lửa chặn UAV Ukraine trong video công bố ngày 12/4. Video: BQP Nga.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm qua thông báo các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hai UAV Ukraine gần Berdyanks và Melitopol. Quân đội Nga cũng tập kích, phá hủy kho đạn và nhà chứa máy bay tại sân bay Starokonstantinovo ở vùng Khmelnytskyi, phía tây Ukraine, cùng một kho đạn ở khu vực thủ đô Kiev.
Ukraine chưa bình luận về thông tin này của Nga.
Đô đốc Essen là một trong ba tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11356PM, một trong những lớp tàu chiến hiện đại nhất của Nga hiện nay. Tàu dài 125 m, rộng 15 m và có lượng giãn nước 3.850 tấn.
Vũ khí phòng không chủ lực của Đô đốc Essen là 24 tên lửa thuộc hệ thống phòng không tầm trung Shtil-1, phiên bản hải quân của tổ hợp Buk. Mỗi quả đạn có tầm bắn 50 km và tốc độ gần 3.000 km/h, hệ thống có thể tấn công tối đa 12 mục tiêu cùng lúc.
Đô đốc Essen cũng được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng (VLS) có khả năng sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hoặc tên lửa hành trình đa năng Kalibr-NK với tầm bắn tối đa tới 2.500 km, pháo chính A-190 cỡ nòng 100 mm, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng nhiều khí tài chống ngầm.

Những điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.
Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn một tháng chiến sự, Nga và Ukraine tổ chức nhiều vòng đàm phán song chưa đạt được thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 13/4 nói Ukraine chệch hướng khỏi cam kết trong vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3, khiến nỗ lực hòa bình rơi vào ngõ cụt. Ông Putin khẳng định "chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục để hoàn thành đầy đủ mục tiêu" và giảm tổn thất cho lực lượng Nga.
Vũ Anh (Theo TASS)