Quan chức Nhà Trắng ngày 3/3 thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời xem xét lại hoạt động để đảm bảo điều này góp phần mang tới giải pháp hòa bình.
Trong họp báo ngày 4/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định "nếu Mỹ dừng viện trợ quân sự, đây sẽ là đóng góp tốt nhất cho hòa bình" và là giải pháp thực sự có thể thúc đẩy Ukraine hướng tới tiến trình chấm dứt xung đột với Nga.
"Tuy nhiên, hiện có rất nhiều thông tin khác sau và chủ yếu đến từ các nguồn giấu tên. Chúng tôi sẽ xem tình hình trên thực địa sẽ diễn biến ra sao", ông Peskov nói. "Mỹ là bên cung cấp vật tư quân sự chính cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch vào tháng 2/2022".

Binh sĩ Ukraine ngồi cạnh đạn pháo M777 gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk tháng 4/2024. Ảnh: Reuters
Ông Peskov cho biết một số quốc gia châu Âu đã tuyên bố họ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ toàn diện cho Ukraine, đồng nghĩa với việc các nước này sẽ cố gắng bù đắp tổn thất về nguồn cung đạn dược và những thứ khác nếu Mỹ chấm dứt hỗ trợ.
Động thái đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine diễn ra khi Mỹ bày tỏ lập trường hòa giải hơn với Nga, cũng như sau cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng ngày 28/2.
Truyền thông Mỹ đưa tin quyết định hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine có hiệu lực ngay lập tức, ảnh hưởng tới lượng vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD đang được chuyển đến nước này.
Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng quyết định áp dụng với toàn bộ vũ khí, thiết bị quân sự chưa tới Ukraine, trong đó có các lô hàng được chuyển bằng đường không, đường thủy hoặc đang chờ quá cảnh tại Ba Lan.
Thủ tướng Denys Shmygal ngày 4/3 tuyên bố Ukraine sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để chống đỡ lực lượng Nga. Ông Shmygal tái khẳng định Ukraine mong muốn ký thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ "bất cứ lúc nào".
Mykhailo Pdolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, thông báo nước này đang đàm phán với các đồng minh châu Âu về viện trợ quân sự. "Chúng tôi cũng không bỏ qua khả năng đàm phán với Mỹ", ông Pdolyak cho biết.
Mỹ là bên viện trợ nhiều nhất cho Ukraine sau khi xung đột bùng phát với khoản hỗ trợ lên đến 175 tỷ USD. Tuy nhiên, Ukraine chỉ nhận trực tiếp 106 tỷ USD, gồm 69,8 tỷ USD viện trợ quân sự, 33,3 tỷ USD hỗ trợ tài chính và 2,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, TASS, AP, RIA Novosti)