Neymar khóc trong ngày san bằng kỷ lục của Pele
MỹViệc bắt kịp một kỷ lục của Pele không thể ngăn Neymar rơi lệ sau khi Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Sau trận đấu trên sân MetLife, Neymar ngồi xuống sân khóc nức nở. Nhiều đồng đội phải tới an ủi tiền đạo 34 tuổi, trong đó có Vinicius và Raphinha.
Do vấn đề thể lực và phong độ, Neymar suýt lỡ World Cup 2026. Anh chỉ có tên khi HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách vào tháng 5, một tháng trước khi giải khởi tranh. Neymar chỉ chơi hai trong năm trận của Brazil, đều vào sân trong hiệp hai trận thắng Scotland 3-0 ở vòng bảng và trận thua Na Uy.
Trong cuộc phỏng vấn ngắn sau trận thua Na Uy, Neymar cho biết sẽ chia tay đội tuyển. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế với 130 trận, 80 bàn và 58 kiến tạo. Danh hiệu duy nhất mà Neyamr giành được với đội tuyển là Cup các Liên đoàn châu lục năm 2013. Anh từng giành HC vàng Olympic 2016, nhưng là với đội U23.
Neymar lau nước mắt sau trận Brazil thua Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, trên sân MetLife, East Rutherford, Mỹ tối 5/7. Ảnh: AP
Trước Na Uy, Brazil từ bỏ lối chơi tấn công, mà đá phòng ngự - phản công, chỉ kiểm soát bóng 34%, dứt điểm trúng đích ít hơn (4 so với 5) và phạm lỗi nhiều hơn (7-4). Tuy nhiên, họ cũng đã có những cơ hội để vượt lên và đưa trận đấu rẽ theo hướng khác, nhưng Bruno Guimaraes đá hỏng quả phạt đền đầu hiệp một và Endrick sút ra ngoài trong pha đối mặt thủ môn của Na Uy đầu hiệp hai.
Việc phung phí cơ hội đã khiến Brazil trả giá. Phút 79 Erling Haaland đánh đầu từ quả tạt cánh trái mở tỷ số. Đến phút 90, tiền đạo của Man City sút chân trái ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Na Uy. Brazil chỉ gỡ được một bàn, nhờ quả phạt đền của Neymar ở phút 90+10.
Với pha làm bàn này, Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ hai lập công ở bốn kỳ World Cup, sau Pele. Anh ghi bốn bàn năm 2014, hai bàn năm 2018, hai bàn năm 2022 và một bàn năm nay. Trước đó, Pele ghi được 6 bàn năm 1958, một bàn năm 1962, một bàn năm 1966 và 4 bàn năm 1970.
Quả phạt đền vào lưới Na Uy cũng nâng kỷ lục lập công của Neymar cho đội tuyển lên 80 bàn, hơn Pele ba bàn.
Ngoài ra, Neymar còn chạm hai thống kê buồn khác. Anh là cầu thủ Brazil thứ hai dự bốn World Cup mà không vô địch. Cầu thủ đầu tiên là Thiago Silva, người dự các giải năm 2010, 2014, 2018 và 2022. Pele, Nilton Santos, Leao, Castilho, Cafu, Djalma Santos và Ronaldo Nazario cũng có mặt ở bốn kỳ World Cup, nhưng đều trở thành nhà vô địch. Trong đó, Pele là cầu thủ duy nhất ba lần đăng quang.
Brazil vô địch World Cup lần gần nhất vào năm 2002. Sáu giải thất bại liên tiếp là chuỗi thành tích buồn dài nhất trong lịch sử đội tuyển đang giữ kỷ lục năm lần vô địch. Kỷ lục cũ là năm giải, từ năm 1974 đến 1990. Cú ngã ở vòng 1/8 cũng khiến họ phải về nước sớm nhất kể từ năm 1990. Từ năm 1994, đội bóng áo vàng xanh vào tứ kết 8 lần, bán kết 4 lần, chung kết ba lần và vô địch hai lần.
Guimaraes sút hỏng phạt đền trong trận Na Uy 2-1 Brazil, ở vòng 1/8 World Cup 2026 tối 5/7.
Erling Haaland đánh đầu mở tỷ số trận Na Uy 2-1 Brazil, ở vòng 1/8 World Cup 2026 tối 5/7.
Erling Haaland sút chân trái nhân đôi cách biệt trận Na Uy 2-1 Brazil, ở vòng 1/8 World Cup 2026 tối 5/7.
Thanh Quý (theo Globo)