Quan chức cấp cao ASEAN - Mỹ hôm nay họp hội nghị trực tuyến liên ngành nhằm thúc đẩy phối hợp và hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trong ứng phó Covid-19 cũng như các thách thức y tế công cộng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Các nước ASEAN và Mỹ đã chia sẻ thông tin về tình hình và các biện pháp đang được triển khai của mỗi bên để kiểm soát và ngăn chặn Covid-19. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác, phối hợp ứng phó với dịch, trong đó có trao đổi trao đổi nghiên cứu khoa học trong kiểm soát, ngăn chặn lây nhiễm và điều trị các ca bệnh.
Mỹ đã dành gần 19 triệu USD hỗ trợ các nước ASEAN trong ứng phó dịch bệnh và dự kiến hỗ trợ thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh khu vực ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại hội nghị trực tuyến liên ngành quan chức cấp cao ASEAN - Mỹ hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ ngày 26/3, Washington hỗ trợ 9 nước thành viên ASEAN, trừ Singapore, 18,3 triệu USD viện trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp, trong đó riêng Việt Nam là ba triệu USD. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống phát hiện và giám sát ca nhiễm, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật ứng phó, chuẩn bị, trao đổi thông tin về rủi ro, kiểm soát và phòng ngừa bệnh lây nhiễm.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đào tạo cho 15 bệnh viện và hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh thành về giám sát Covid-19, báo cáo, thu thập mẫu Covid-19. CDC cũng đang hỗ trợ Việt Nam phát triển hướng dẫn về Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quốc gia. Trong 20 năm qua, Mỹ đã viện trợ y tế 706 triệu USD cho Việt Nam.
Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 860.000 người nhiễm bệnh và hơn 42.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 188.000 ca nhiễm và hơn 4.000 ca tử vong. Toàn bộ các nước ASEAN đều ghi nhận ca nhiễm nCoV, trong đó Malaysia là vùng dịch lớn nhất với hơn 2.700 ca nhiễm và 43 ca tử vong.
Huyền Lê