Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt sáng 18/4 tiếp ông Sean Kotaro O'Neill, quan chức cao cấp phụ trách Cục Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ trong chuyến công tác của ông tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper, theo Bộ Ngoại giao.
Ông Việt bày tỏ vui mừng về những bước tiến tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ thời gian qua, thể hiện qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như việc hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới nổi như công nghệ cao, năng lượng...

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp ông Sean Kotaro O’Neill tại trụ sở Bộ Ngoại giao sáng 18/4. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Việt khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục hiện thực hóa và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.
Thứ trưởng Việt lấy làm tiếc về việc Mỹ áp thuế đối ứng rất cao đối với Việt Nam. Ông nhấn mạnh nền kinh tế của Việt Nam và Mỹ mang tính bổ trợ cao, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đưa ra các biện pháp cụ thể giúp quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển ổn định lâu dài, đem lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ông O'Neill nhất trí với đánh giá của ông Việt về sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt - Mỹ, nhấn mạnh Mỹ coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực, cũng như mong muốn tiếp tục được phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực, ông O'Neill nêu rõ Mỹ đánh giá cao và luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ (1995 - 2025), hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm giàu ý nghĩa, trong đó đặc biệt chú trọng thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Phạm Giang