Tối 29/1 (sáng 30/1 giờ Hà Nội), máy bay Bombardier CRJ701ER của hãng PSA Airlines chở 64 người va chạm với trực thăng lục quân Sikorsky UH-60L Black Hawk chở 3 người, khi đang tiếp cận đường băng 33 tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở bang Virginia, cách thủ đô Washington 8 km.
Theo Avherald, chiếc Bombardier khi đó đang bay ở độ cao khoảng 122 m với tốc độ 206 km/h. Cả hai máy bay rơi xuống sông Potomac gần đó. Thân máy bay chở khách vỡ làm ba và nằm lật ngược. Giới chức xác định toàn bộ 67 người đã thiệt mạng. Tính đến sáng 31/1, họ đã tìm thấy hơn 40 thi thể.
Vệt lửa trên không trung gần sân bay Reagan, bang Virginia, Mỹ ngày 29/1. Video: Trung tâm Kennedy
Vụ va chạm gây tổn thất lớn với ngành trượt băng nghệ thuật. Ít nhất 15 người liên quan đến ngành này có mặt trên máy bay, gồm các vận động viên Mỹ trẻ, gia đình họ, trợ lý và 4 huấn luyện viên người Nga. Trong số đó có Evgenia Shishkova và Vadim Naumov, những người từng đoạt huy chương vàng tại giải vô địch thế giới năm 1994. Hai công dân Trung Quốc và một người Philippines cũng nằm trong số nạn nhân.
Chuyến bay dân sự nói trên được ký hiệu là American Eagle Flight 5342, khởi hành từ Wichita, Kansas. PSA Airlines là công ty con của hãng American Airlines. Chiếc trực thăng đang trong chuyến bay huấn luyện, khởi hành từ sân bay quân sự Davison ở Fairfax, Virginia.
![5563187178137268670e-My-173821-7986-7231](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/01/30/5563187178137268670e-My-173821-7986-7231-1738214194.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6Ix56Ya1hj4UWi7mT1FrzA)
Hướng di chuyển của các máy bay và vị trí vụ tai nạn. Đồ họa: CNN
Ari Schulman, nhân chứng có mặt gần sân bay Reagan, cho biết ông nhìn thấy vật thể giống máy bay di chuyển cách mặt đất vài chục mét và chuẩn bị hạ cánh. "Tôi nhìn thấy quầng lửa khổng lồ. Ngọn lửa bùng lên từ đầu máy bay rồi tắt sau khoảng hai giây. Lúc đó tôi tưởng mình bị ảo giác", ông kể lại.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết nước sông Potomac có nhiệt độ khoảng 1-5 độ C. "Đột ngột ngâm mình trong nước lạnh như vậy có thể gây ra sốc lạnh, lập tức dẫn tới phản ứng hoảng loạn, sợ hãi hoặc căng thẳng, làm suy giảm khả năng suy nghĩ và ra quyết định sáng suốt", NWS nêu. Ngâm mình trong nước lạnh 1-5 độ C có thể khiến một người bất tỉnh trong 15-30 phút. Thời gian sống sót trong môi trường này ước tính là 30-40 phút.
![5563187178137268671a-My-173821-7332-5477](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/01/30/5563187178137268671a-My-173821-7332-5477-1738219557.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2ktusDJ_WoqMp4HqID_Tyg)
Mảnh vỡ máy bay trên sông Potomac ngày 29/1. Ảnh: CNN
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), Cục Hàng không Liên bang (FAA), Bộ Quốc phòng và Lục quân Mỹ đang điều tra vụ va chạm. Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ, dù không có dấu hiệu cho thấy có hoạt động khủng bố hoặc tội phạm.
Đây là tai nạn hàng không chết chóc nhất ở Mỹ kể từ năm 2001. Reagan National là sân bay lớn nằm gần trung tâm thành phố Washington, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Không phận ở đây rất bận rộn, với sự hiện diện liên tục của máy bay dân sự và quân sự.
![5563187178137268670c-My-173821-8746-3752](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/01/30/5563187178137268670c-My-173821-8746-3752-1738213707.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QZq1nredSHE9s0UjaxSagg)
Máy bay CRJ700 của hãng PSA Airlines. Ảnh: Jetphotos
Dòng CRJ700 do hãng Bombardier của Canada chế tạo trong giai đoạn 1999-2020 với tổng cộng 924 chiếc đã xuất xưởng. Máy bay có tốc độ hành trình 830 km/h, trần bay 12,5 km và tầm hoạt động 2.500 km. Máy bay có tổ lái hai người, chở được tối đa 78 hành khách. Hãng PSA Airlines đang vận hành 61 chiếc CRJ700 phiên bản 65 ghế ngồi.
UH-60 Black Hawk là trực thăng đa năng hạng trung thuộc dòng S-70 do hãng Sikorsky chế tạo từ năm 1974 tới nay. Mẫu UH-60 có thể mang theo 1,4 tấn hàng hóa trong khoang hoặc 4,1 tấn hàng trên giá treo bên ngoài, có tốc độ hành trình 282 km/h, trần bay gần 6 km và bán kính chiến đấu 590 km.
![5563187178137268670d-My-173821-7314-7853](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/01/30/5563187178137268670d-My-173821-7314-7853-1738213707.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VyGNXzLGU7jOMxcNav3a7g)
Trực thăng UH-60 của Mỹ trong buổi huấn luyện vào tháng 6/2024. Ảnh: USAF