Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga ngày 11/4 triển khai 20 tên lửa hành trình phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 6 quả đạn siêu vượt âm Kinzhal, 12 tên lửa phòng không hoán cải S-300, cùng 40 máy bay không người lái (UAV) tự sát tiến hành đòn tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của nước này.
Một trong những mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tập kích là nhà máy điện Trypilska có công suất 1.800 megawatt, cơ sở năng lượng lớn nhất tại khu vực tỉnh Kiev, cung cấp điện cho tỉnh này và khu vực Cherkasy, Zhytomyr. Các trạm biến áp và nhà máy sản xuất điện ở tỉnh Odessa, Kharkov, Zaporizhzhia và Lviv cũng trúng tên lửa, UAV Nga.
Khói lửa bốc lên từ nhà máy Trypilska sau đòn tập kích của Nga hôm 11/4. Video: NEXTA
Tờ Defense Express của Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết những mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy ở nhà máy nhiệt điện Trypilska cho thấy lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-69 để tấn công cơ sở này.
"Có những dữ liệu cho thấy tên lửa Kh-69 đạt tầm bắn 400 km, vượt xa mức ước tính 300 km trước đây. Đây là loại vũ khí đáng sợ hơn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, dù chỉ được lắp đầu đạn nhỏ, tốc độ cận âm và tầm bắn kém hơn", báo Ukraine nhận xét.

Nhà máy Trypilska sau đòn tập kích của Nga hôm 11/4. Ảnh: NEXTA
Nguồn tin của Defense Express cho rằng tên lửa Kh-69 Nga đã xuyên thủng lưới phòng không đang cạn kiệt đạn dược của Ukraine. "Nó được phóng từ tiêm kích chiến thuật, thay vì oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và chiến đấu cơ hạng nặng MiG-31K, khiến lực lượng phòng thủ khó phát hiện và chuẩn bị phương án đối phó hơn", người này cho hay.
Tên lửa dường như có khả năng bay ở độ cao 20 m so với mặt đất, thấp hơn nhiều so với dòng Kh-101/555, giúp nó khó bị phát hiện hơn và hạn chế đáng kể thời gian phản ứng của lưới phòng thủ.
Tầm bắn 400 km của Kh-69 cho phép máy bay Nga tấn công loạt mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, trong khi vẫn hoạt động ở cách tiền tuyến 50-70 km, ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phóng không đối phương.
"Gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine, chỉ trừ tỉnh Zakarpattia, sẽ nằm trong tầm bắn của Kh-69 nếu tiêm kích Nga hoạt động trong không phận Belarus", tờ báo cho hay.

Tầm bao phủ của tên lửa Kh-69 khi phóng từ những khu vực do Nga kiểm soát. Đồ họa: Defense Express
Đây không phải lần đầu tên lửa Kh-69 được sử dụng tại Ukraine. Tài khoản War_Home ủng hộ quân đội Ukraine giữa tháng 2 công bố hình mảnh vỡ cánh đuôi tên lửa, cho biết đây là một phần của "tên lửa hành trình Kh-69 Nga bị bắn hạ" trong đòn tập kích dữ dội nhằm vào Ukraine ngày 7/2.
Dự án Kh-69 có nền tảng là tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59MK2 được phát triển bởi công ty Raduga thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật (KRTV) của Nga. Phần vỏ tên lửa chuyển từ hình trụ tròn sang hình hộp thang, cặp cánh nâng và 4 cánh lái ở đuôi cũng được gấp gọn. Động cơ tua-bin phản lực được giấu vào đuôi tên lửa, thay vì nằm dưới thân như mẫu Kh-59MK2 nguyên bản.
Những cải tiến này cho phép tên lửa nằm gọn trong khoang vũ khí của tiêm kích tàng hình Su-57. Các chiến đấu cơ khác trong biên chế Nga như MiG-29K, Su-30, Su-34 và Su-35S cũng có thể sử dụng đạn Kh-69.

Mô hình tên lửa Kh-69 được Nga trưng bày tại triển lãm Army năm 2022. Ảnh: Vitaly Kuzmin
Quả đạn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh để bay tới khu vực mục tiêu, sau đó sử dụng cảm biến quang - điện tử có khả năng so sánh ảnh quang học kỹ thuật số (DSMAC) để lao trúng đích. Tổ hợp DSMAC của Kh-59MK2 dường như được lấy từ tên lửa hành trình chiến lược Kh-555, cho phép đánh trúng mục tiêu trong bán kính 3-5 m.
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh cuối năm ngoái mô tả Kh-69 là "tên lửa hành trình đối đất được phóng từ máy bay, tương tự mẫu Storm Shadow/SCALP-EG của Anh - Pháp và Taurus KEPD 350 do Đức chế tạo". Giới chuyên gia phương Tây đầu năm 2023 nhận định Kh-69 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng hoặc đã bắt đầu dây chuyền sản xuất.
Trong đòn tập kích hôm qua, tiêm kích Nga còn phóng 4 tên lửa chiến thuật Kh-59 từ hướng tỉnh Zaporizhzhia nhằm vào các mục tiêu ở miền trung Ukraine. "Lực lượng phòng không bắn hạ 39 UAV tự sát, 16 tên lửa hành trình Kh-101/555 và hai quả đạn Kh-59", không quân Ukraine cho hay, nhưng không đề cập đến tên lửa Kh-69.
Vũ Anh (Theo Defense Express)