"Các con là những cô gái yếu đuối, bé nhỏ của bố, nhưng cả phương Tây đều sợ các con. Bố vô cùng tự hào về các con yêu của bố. Chào mừng đến với danh sách đen trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU)", ông Kadyrov viết trên mạng xã hội Telegram hôm 16/12.
Bình luận được lãnh đạo Cộng hòa Chechnya đưa ra sau khi EU công bố danh sách trừng phạt bao gồm 141 cá nhân và 49 tổ chức từ Nga, trong đó có các bộ trưởng, thống đốc, nhà lập pháp và người nổi tiếng, cũng như 5 đảng chính trị. Các con gái của ông Kadyrov là Aishat và Karina, cũng như anh em họ của ông, bị đưa vào danh sách này.
Ông Kadyrov khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây đã trở thành yếu tố tăng thêm tình đoàn kết trong gia đình vốn đã gắn bó của ông. Lãnh đạo Chechnya có hơn 10 người con, trong đó có 6 con gái.
Kadyrov là con trai của Akhmad Kadyrov, người từng giữ chức tổng thống Chechnya trước khi bị ám sát trong vụ đánh bom tháng 5/2004. Tháng 2/2007, ông được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya.
Ông được đánh giá là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, ủng hộ mạnh mẽ phong trào ly khai ở miền đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tướng Kadyrov đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách trừng phạt, vốn nhắm vào nhiều cộng sự thân cận của ông chủ Điện Kremlin.
Tháng trước, tướng Kadyrov bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đưa vào danh sách truy nã. Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram sau đó, tướng Kadyrov tuyên bố "SBU làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể bắt được tôi".
EU hôm 16/12 áp đặt gói trừng phạt thứ chín đối với Nga do chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo đó, EU hạn chế xuất khẩu động cơ máy bay không người lái (UAV) sang Nga hoặc các nước định cung cấp vũ khí cho họ. Thêm gần 200 cá nhân và tổ chức bị EU liệt vào danh sách đen, bị phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực. 4 đài truyền hình Nga bị cấm phát sóng trong khối.
EU còn cấm đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của Nga, ngoại trừ một số nguyên liệu thô, cũng như ngăn xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng có thể phục vụ chiến dịch quân sự của nước này. Các doanh nghiệp trong khối EU cũng bị cấm cung cấp dịch vụ như nghiên cứu thị trường và quảng cáo cho đối tác Nga.
Huyền Lê (Theo TASS, AFP)