"Tôi muốn cảm ơn người giáo viên ở trường trung học đã bảo tôi nên ngừng bơi vì nó sẽ chẳng đưa tôi đến đâu", Oleksiak viết trên Twitter hôm 4/8, khi trở về Canada với ba huy chương Tokyo 2020. "Đó là lúc ước mơ của tôi bắt đầu, và bây giờ thành sự thật".
![Oleksiak là VĐV bơi số một của Canada ở đấu trường Olympic. Ảnh: NY Post](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/08/05/1-1645-1628130033.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FXDbdyQaF9zDqAvjcuv7Xg)
Oleksiak là VĐV bơi số một của Canada ở đấu trường Olympic. Ảnh: NY Post
Oleksiak, sau đó, khoe tên cô hiện trên Google cùng dòng tìm kiếm "Vận động viên Canada giành nhiều huy chương Olympic nhất". Tại Tokyo, Oleksiak cùng đồng đội giành HC bạc 4x100m tự do, HC đồng 200m tự do và 4x100m hỗn hợp tiếp sức.
Trước đó, Oleksiak từng lập kỷ lục Olympic 2016 ở nội dung 100m tự do khi mới 16 tuổi. Cô giành tổng cộng bốn huy chương tại Rio, gồm một vàng, một bạc và hai đồng. Ở tuổi 21, Oleksiak sở hữu tổng cộng bảy huy chương Olympic để trở thành VĐV Canada hay nhất tại đấu trường này.
"Hầu hết các giáo viên khác luôn truyền cảm hứng và khuyến khích tôi", Oleksiak viết thêm. "Chị tôi là giáo viên và những đứa trẻ của chị luôn được thúc đẩy mỗi ngày. Người giáo viên tồi tệ nhất của tôi thì luôn tìm cách dìm tôi xuống. Bây giờ, tôi rất tự tin vào bản thân. Tôi được yêu mến và ủng hộ. Tôi tràn đầy động lực cho chặng đường tiếp theo. Không có cảm giác nào tuyệt hơn được đại diện cho Canada".
Oleksiak bắt đầu bơi thi từ năm chín tuổi, theo lời động viên của cha. Lúc đó, cô còn theo đuổi TDDC và nhảy. Năm 14 tuổi, Oleksiak giành 10 huy chương các loại ở giải vô địch quốc gia, trong đó có năm HC vàng. Cô đang giữ kỷ lục 100m tự do và 100m bướm của bơi Canada.
Vy Anh (theo NY Post)