Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 18/2 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng 176 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử trong đêm, xấp xỉ con số kỷ lục 188 phi cơ được ghi nhận hồi tháng 11/2024.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 103 UAV tự sát kiểu Shahed cùng những loại khác, trong khi 67 phi cơ mồi bẫy mất dấu và không gây hậu quả tiêu cực. Đòn tấn công đã gây thiệt hại ở tỉnh Kiev, Kirovograd, Kharkov và Cherkasy", cơ quan này cho hay.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói mảnh vỡ từ UAV Nga đã làm bùng phát hỏa hoạn lớn ở phía tây thành phố. "Có đám cháy tại khu vực thuộc một tập đoàn công nghiệp. Một số ôtô cũng bốc cháy trong sân của tòa chung cư gần đó", ông thông báo.
Tài khoản Vsevidyashcheye Oko với gần 1,2 triệu người theo dõi tại Ukraine sau đó công bố video cho thấy nhiều loạt đạn phòng không được bắn lên bầu trời Kiev, trước khi UAV Nga lao xuống và tạo ra vụ nổ làm sáng rực khu vực xung quanh.
Khoảnh khắc UAV tự sát Nga lao xuống Kiev rạng sáng 18/2. Video: Telegram/Oko_Ua
Cơ quan quân sự tỉnh Kirovograd cho biết khu vực này đã trải qua "đêm khó khăn", thêm rằng UAV Nga đánh trúng tòa nhà cao tầng ở thành phố Dolynska làm ba người bị thương.
Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân chiến thuật, UAV vũ trang và lực lượng tên lửa nước này đã tập kích sân bay quân sự, hạ tầng năng lượng, địa điểm lưu trữ và bệ phóng UAV của Ukraine.
Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích mục tiêu trên lãnh thổ nhau, trong đó có căn cứ quân sự và hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine từng thừa nhận các cơ sở quốc phòng nằm trong số mục tiêu bị Nga tập kích, song thường không nêu chi tiết khi nhắc đến chúng.
Cuộc tập kích diễn ra cùng ngày với cuộc đối thoại cấp cao giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại Arab Saudi, trong đó các bên thống nhất sẽ sớm khởi động tiến trình hòa đàm về xung đột Ukraine.
Phạm Giang (Theo ABC, RIA Novosti, Reuters)