Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/2 công bố video từ camera hồng ngoại, cho thấy xuồng không người lái Ukraine bị theo dõi trước khi một quả đạn lao xuống, khiến nó nổ tung và vỡ tan thành nhiều mảnh. "Hỏa lực trực ban của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy mục tiêu ở tây bắc Biển Đen, khi nó đang hướng đến bán đảo Crimea", cơ quan này cho hay.
Quân đội Nga không công bố loại khí tài được dùng để giám sát và phá hủy xuồng không người lái Ukraine.
Rybar, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với 1,3 triệu người theo dõi trên Telegram và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cho biết đó là máy bay không người lái (UAV) vũ trang Inokhodets. "Đây là lần đầu có tư liệu ghi lại cảnh UAV vũ trang Nga hạ xuồng không người lái Ukraine", tài khoản này cho hay.
Rybar khẳng định Hạm đội Biển Đen hải quân Nga đã triển khai UAV để giám sát khu vực từ đầu năm 2023, song hoạt động này thiếu nhất quán và chưa mang tính hệ thống, trong khi hàng loạt "rào cản quan liêu" đã hạn chế hoạt động của các phi đội UAV hiện đại.
"UAV vũ trang bắt đầu tham chiến ở Biển Đen là dấu hiệu tích cực, có thể mang đến những suy nghĩ lạc quan. Triển khai UAV làm nhiệm vụ đối phó xuồng không người lái trang bị tên lửa phòng không sẽ dễ dàng hơn nhiều so với dùng trực thăng có người lái", tài khoản này viết thêm.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Ukraine nhiều lần sử dụng xuồng không người lái tập kích chiến hạm và tàu hải quân Nga tại bán đảo Crimea, hạn chế đáng kể năng lực tác chiến của Hạm đội Biển Đen. Hai bên cũng liên tục tìm cách khắc chế chiến thuật của nhau. Một xuồng tự sát Ukraine mang tên lửa đối không R-73 cải hoán hồi cuối tháng 12/2024 đã bắn hạ trực thăng vũ trang Nga làm nhiệm vụ đánh chặn.
Inokhodets, còn gọi là Orion, là UAV vũ trang do hãng Kronshtadt sản xuất. Mỗi chiếc đạt tốc độ tối đa 200 km/h, tầm hoạt động 1.440 km, trần bay 7.500 m, có thể vận hành liên tục trong 24 tiếng và mang tải trọng tối đa 250 kg. Vũ khí chính của Inokhodets là 4 tên lửa Vikhr-1V dẫn đường bằng laser, tầm bắn tối đa 10-12 km và trang bị đầu nổ đa năng với khối lượng 8-12 kg.
Phiên bản Inokhodets đầu tiên bay thử năm 2016 và được đưa vào biên chế năm 2020. Biến thể nâng cấp sâu Inokhodets-RU bay thử chuyến đầu năm 2023, có tải trọng tối đa 450 kg, hoạt động liên tục trong 40 giờ với tốc độ tối đa 295 km/h và trần bay 12.000 m.
UAV Inokhodets tham chiến từ giai đoạn đầu xung đột, chuyên tấn công xe tăng, thiết giáp và các công trình cố định của Ukraine. Số lượng video liên quan đến loại UAV vũ trang này giảm mạnh từ mùa hè 2022, dường như do quân đội Nga giảm cường độ sử dụng và giữ bí mật hoạt động của chúng.
Phi đội Inokhodets gần đây được triển khai trong nhiều nhiệm vụ mới, như tuần thám và săn lùng xuồng không người lái Ukraine trên Biển Đen. Lực lượng Nga cũng huy động những chiếc Inokhodets để tập kích các đơn vị Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk.
Nguyễn Tiến (Theo RT, AFP, AP)