Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/2 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy bãi phóng UAV tầm xa của Ukraine trong vạt rừng gần thành phố Shostka thuộc tỉnh Sumy. Các phi cơ Ukraine xếp sát nhau, dường như vừa được lắp ráp để chuẩn bị triển khai, trong khi binh sĩ đi lại xung quanh và phủ bạt ngụy trang lên máy bay.
Truyền thông Nga nói rằng UAV trinh sát đã theo dõi đơn vị này trên đường di chuyển. "Sở chỉ huy Nga quyết định sử dụng tên lửa Iskander-M từ trước lúc họ đến bãi phóng. Quả đạn khai hỏa ngay khi binh sĩ Ukraine dừng xe và bắt đầu tháo dỡ UAV", tài khoản The_Wrong_Side trên Telegram chuyên đăng tư liệu về các đòn tập kích của Nga tại Ukraine cho hay.
Tên lửa Iskander đánh trúng bãi phóng UAV Ukraine tại tỉnh Sumy trong video công bố ngày 27/2. Video: BQP Nga
Tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống, kích hoạt đầu nổ mạnh ở trên cao để gây sát thương tối đa. Quả cầu lửa trùm xuống điểm tập trung UAV và xe cơ giới, đồng thời tạo ra lượng lớn mảnh văng bao trùm khu vực rộng lớn xung quanh.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích đã phá hủy ít nhất 14 UAV tự sát tầm xa Cobra và một số xe cơ giới, khiến hơn 20 binh sĩ chuyên vận hành UAV của Ukraine thương vong.
"Mảnh văng trong đầu đạn nổ mảnh của tên lửa Iskander thường có kích thước 5-30 mm. Bán kính hủy diệt phụ thuộc vào độ cao kích hoạt đầu nổ, nhưng trung bình là khoảng 100 m. Tên lửa kích nổ ngay trên điểm tập kết của lực lượng Ukraine, nên có thể tin rằng không có ai sống sót sau đòn tấn công", tài khoản The_Wrong_Side cho hay.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Vị trí thành phố Shostka, tỉnh Sumy. Đồ họa: RYV
UAV Cobra được Ukraine ra mắt từ cuối năm 2013. Mỗi chiếc có sải cánh 3 m, chiều dài 2 m và khối lượng 40 kg. Phi cơ cất cánh bằng giá phóng, đạt tốc độ tối đa 150 km/h, tầm bay 300 km và mang được khối thuốc nổ nặng 15 kg.
Ukraine gần đây nhiều lần dùng UAV tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, các vụ tập kích thường diễn ra ban đêm. Trong số các mục tiêu có cơ sở công nghiệp, quân sự, dầu khí và kho nhiên liệu của Nga.
Quân đội Nga cũng dùng UAV kết hợp tên lửa để tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine. Trong trận tập kích ngày 23/2, Nga phóng 267 UAV tự sát và mồi nhử cùng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M vào Ukraine, đánh dấu trận tập kích với số lượng UAV lớn nhất của Moskva từ khi chiến sự bùng phát.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP)