Dự lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước (số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ) sáng nay có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các bộ ngành, thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình quan trọng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cắt băng dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, sáng 2/2. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước nhấn mạnh Bắc Bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của chính quyền cách mạng, Nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch nước cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và sự ủng hộ của bộ ngành Trung ương và TP Hà Nội. Ông biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và trách nhiệm, tâm huyết, tình cảm của nhà thầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong quá trình thực hiện dự án. Đơn vị nhận bàn giao là Văn phòng Chủ tịch nước cần quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả công trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ bàn giao dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, sáng 2/2. Ảnh: TTXVN
Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng cho biết chủ đầu tư cùng với nhà thầu đã khắc phục nhiều trở ngại để đáp ứng yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di tích kiến trúc lịch sử với hiện đại hóa, an ninh, an toàn và không gian làm việc trang trọng, hiện đại, xứng tầm vai trò của Cơ quan Chủ tịch nước. Công trình hoàn thành đúng tiến độ sau 12 tháng triển khai.
Tòa nhà nằm trong khu Nhà khách Chính phủ trước đây, là một di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 trên nền đất chùa Báo Ân. Thời Pháp thuộc, nơi đây là Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Sau khi Nhật đảo chính Pháp năm 1945, tòa nhà đổi tên thành Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm việc tại đây, đổi tên thành Bắc Bộ phủ. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, công trình được tu sửa và trở thành một bộ phận Nhà khách của Phủ Chủ tịch.
Tòa nhà sau khi được sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: TTXVN
Năm 1957, Thủ tướng giao Nhà khách Chính phủ cho Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao quản lý. Đây là nơi chính đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Năm 1973, tòa nhà 5 tầng tại số 2 Lê Thạch được xây dựng trong khuôn viên và đưa vào sử dụng từ năm 1975. Gần 10 năm sau, Bộ Ngoại giao tổ chức Nhà khách Chính phủ thành đơn vị trực thuộc Bộ, hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ.
Tháng 9/2025, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện cơ chế cấp bách để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của cơ quan Chủ tịch nước tại khu vực này. Sau khi hoàn thành, Bắc Bộ Phủ đã được nâng cấp thành nơi làm việc chính thức của Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước, theo đúng mục tiêu dự án mà Quốc hội và Chính phủ đã phê duyệt để phục vụ hoạt động đối nội, đối ngoại và điều hành nhà nước.
Vũ Tuân