"Bộ trưởng Israel Katz ngày 17/2 tổ chức cuộc họp về những người dân Gaza tự nguyện di dời và quyết định thành lập một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng phụ trách vấn đề", Bộ Quốc phòng Israel cho biết.
Đầu tháng 2, ông Katz đã chỉ đạo quân đội Israel lên phương án cho cư dân Gaza "tự nguyện rời đi", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ý tưởng nước này sẽ tiếp quản Gaza, tái định cư người Palestine ở quốc gia khác và biến dải đất thành "Riviera Trung Đông". Riviera là địa danh nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng ven Địa Trung Hải, trải dài từ Pháp đến Italy.
Một kế hoạch sơ bộ đã được đưa ra tại cuộc họp ngày 17/2. Kế hoạch bao gồm "tăng cường hỗ trợ, cho phép bất kỳ cư dân Gaza nào tự nguyện di cư đến quốc gia thứ ba nhận một gói trợ giúp toàn diện, thu xếp khởi hành bằng đường biển, đường không và đường bộ", Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông "cam kết với kế hoạch của Tổng thống Trump về tạo ra một Gaza khác biệt". Lãnh đạo Israel tuyên bố sau chiến sự, "sẽ không có Hamas hay chính quyền Palestine" quản lý Gaza.
Ông Israel Katz phát biểu tại Jerusalem tháng 11/2024. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump chưa nêu cụ thể cách thực hiện ý tưởng. Kế hoạch của ông chủ Nhà Trắng chỉ nhận được sự ủng hộ từ Israel, trong khi các quốc gia Arab ở Trung Đông đều bày tỏ phản đối.
AFP dẫn nguồn tin ở Arab Saudi cho biết Riyadh dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh khu vực vào ngày 21/2 "để thảo luận về các phương án thay thế của khối Arab" cho kế hoạch của Tổng thống Trump. Ai Cập, UAE, Bahrain, Oman, Qatar, Jordan sẽ cử đại diện tham dự.
Vị trí Gaza. Đồ họa: CNN
Gaza là dải đất nhỏ, có diện tích khoảng 365 km2, giáp biên giới Israel và Ai Cập, mặt còn lại hướng ra Địa Trung Hải. Đây là một trong hai vùng lãnh thổ của người Palestine. Khu vực còn lại là Bờ Tây, giáp với Jordan, bị Israel chiếm đóng.
Dải Gaza đã bị tàn phá nặng nề sau khi quân đội Israel mở chiến dịch đối phó Hamas, đáp trả cuộc tập kích miền nam Israel gây thương vong lớn ngày 7/10/2023. Hamas và Israel đang ngừng bắn theo thỏa thuận gồm ba giai đoạn, hiệu lực từ ngày 19/1. Giai đoạn một kéo dài 42 ngày, trong đó 33 con tin Israel được Hamas thả để đổi lấy khoảng 1.900 tù nhân Palestine bị Tel Aviv giam giữ.
Đến nay, tổng cộng 19 con tin Israel đã được thả, đổi lại, Tel Aviv trả tự do cho 1.100 tù nhân Palestine. Trong số 251 con tin Israel bị bắt sau cuộc đột kích của Hamas ngày 7/10/2023, 70 người còn ở Gaza, quân đội Israel tin rằng 35 người trong số này đã thiệt mạng,
Đàm phán giữa các bên về giai đoạn hai vốn được ấn định bắt đầu từ ngày thứ 16 của giai đoạn một, nhưng thực tế vẫn chưa diễn ra.
Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)