Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7/11 thông báo tấn công một đơn vị của Hezbollah tại miền nam Lebanon khi các thành viên của nhóm định phóng tên lửa chống tăng dẫn đường vào vị trí của họ. IDF cũng tập kích một vị trí khác của Hezbollah "để loại bỏ mối đe dọa", song không nêu chi tiết.
Nhóm Hezbollah sau đó phóng 20 rocket nhằm vào trận địa pháo của Israel để đáp trả vụ tập kích của IDF. Truyền thông Lebanon đưa tin vụ tập kích rocket gây ra một số vụ hỏa hoạn tại khu vực giáp biên trên Cao nguyên Golan.
IDF nã pháo về vị trí khai hỏa rocket để đáp trả, đồng thời điều tiêm kích tấn công các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong đó có kho vũ khí, trận địa rocket, hạ tầng và kho cất giữ "phương tiện kỹ thuật quân sự".
Phòng không Israel cùng ngày bắn hạ "một mục tiêu trên không đáng ngờ gần biên giới", phá hủy vật thể này trước khi nó xâm nhập lãnh thổ. IDF pháo kích một vị trí tại miền nam Lebanon sau khi tiền đồn của lực lượng này bị nã đạn. Israel không ghi nhận thương vong trong vụ nổ súng này.
Giao tranh tại khu vực biên giới Israel - Lebanon gần đây nóng lên. Kể từ sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10, Hezbollah và một số nhóm vũ trang ở miền nam Lebanon tập kích Israel gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, Hezbollah chưa phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Israel.
Israel ngày 6/11 ghi nhận khoảng 30 rocket phóng nhằm vào miền bắc nước này từ Lebanon trong một giờ. Các quả đạn này bị tổ hợp phòng không Vòm Sắt bắn hạ, không có ghi nhận về thương vong hay thiệt hại.
Nhánh Hamas tại Lebanon thông báo họ phóng 16 quả rocket trong số này. Israel nhận định số rocket còn lại có thể do Hezbollah hoặc nhóm vũ trang khác phóng. Sau vụ tập kích rocket, IDF pháo kích vị trí khai hỏa và không kích nhiều địa điểm của Hezbollah.
Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, ngày 3/11 nói nhóm đã bước vào giao tranh với Israel sau vụ tấn công của Hamas. Ông Nasrallah cảnh báo Hezbollah có thể leo thang giao tranh với Israel và "để ngỏ mọi lựa chọn trên mặt trận Lebanon".
Trung tướng Herzi Halevi, tham mưu trưởng IDF, ngày 4/11 tuyên bố lực lượng vũ trang Israel "sẵn sàng tấn công lên phía bắc bất cứ lúc nào". Israel đã điều lực lượng tăng viện tới miền bắc nước này để ngăn khả năng Hezbollah mở đợt tấn công quy mô lớn, đồng thời yêu cầu dân chúng sống trong khu vực biên giới sơ tán.
Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)