Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm nay tái khẳng định nước này "chưa từng và sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên nào những loại vũ khí có thể được sử dụng cho chiến sự tại Ukraine".
"Chúng tôi cho rằng cung cấp vũ khí cho bên nào cũng dẫn đến hệ quả kéo dài cuộc chiến. Chiến tranh không phải phương án phù hợp cho vấn đề Ukraine, cũng như trường hợp Afghanistan, Syria hay Yemen", Ngoại trưởng Iran nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho.
![Máy bay không người lái được phóng trong một cuộc tập trận quân sự của Iran hồi tháng 8. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/15/-7091-1665831648.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xd8w_NUQfdEkLjd0mEqVwg)
Máy bay không người lái được phóng trong một cuộc tập trận quân sự của Iran hồi tháng 8. Ảnh: AP.
Trong cuộc điện đàm trước đó với lãnh đạo chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, ông Amir-Abdollahian cũng khẳng định Iran vẫn giữ lập trường trung lập suốt 8 tháng qua đối với chiến sự Nga - Ukraine. Ông thừa nhận Moskva và Tehran có quan hệ hợp tác quốc phòng, song chính sách của Iran luôn là "không gửi vũ khí cho mọi bên tham gia xung đột, ủng hộ chấm dứt chiến sự và tình cảnh ly tán".
Ukraine gần đây ngày càng cảnh giác về việc Nga tăng cường sử dụng UAV tự sát, còn gọi là đạn tuần kích, mà theo họ là do Iran cung cấp để nhắm vào các thành phố cách xa chiến tuyến.
Moskva và Tehran nhiều lần phủ nhận thông tin hai nước tham gia thương vụ mua bán UAV.
Chính phủ Ukraine tháng trước tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran, không công nhận đại sứ Iran và buộc đại sứ quán Iran ở Kiev giảm số lượng nhân viên ngoại giao. Kiev lý giải đây là phản ứng đáp trả ngoại giao sau khi Tehran đồng ý bán UAV vũ trang cho quân đội Nga.
Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ thất vọng khi Ukraine hành động "dựa trên báo cáo thiếu xác minh và đồn thổi của truyền thông nước ngoài". Tehran kêu gọi Kiev không chịu tác động từ "những bên thứ ba đang tìm cách hủy hoại quan hệ song phương".
Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)